Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội nhận trách nhiệm về chỉ số 'tiếp cận đất đai' giảm 9 bậc

(PLO)- Các đại biểu đã truy trách nhiệm nhiều sở ngành để chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hà Nội tụt hạng, nhất là nhóm chỉ số về tiếp cận đất đai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên chất vấn ngày 5-7 của HĐND TP Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương (huyện Quốc Oai) chỉ rõ xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2022 của Hà Nội đã tụt 10 bậc so với năm 2021 (từ vị trí thứ 10/63 tỉnh thành năm 2021 xuống vị trí thứ 20/63 vào năm 2022).

“Đặc biệt đối với một số lĩnh vực về tài nguyên môi trường giảm đáng kể, như chỉ số tiếp cận đất đai giảm 9 bậc, xếp hạng 59/63 tỉnh, thành...” - ĐB Hương nêu và dẫn chứng một số tiêu chí nhánh trong lĩnh vực đất đai của Hà Nội giảm mạnh khiến doanh nghiệp rất khó khăn trong tiếp cận đất đai.

“Đề nghị giám đốc Sở KH&ĐT, Sở TN&MT nêu rõ trách nhiệm và giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân” - đại biểu Hương nêu câu hỏi.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương. Ảnh: TP

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương. Ảnh: TP

Tham gia trả lời câu hỏi, Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Lê Anh Quân, cho biết ngay sau khi kết quả xếp hạng PCI năm 2022 được công bố, Sở này đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về lý do xếp hạng của TP giảm 10 bậc so với năm 2021.

“Chúng tôi đã phân tích các nguyên nhân giảm điểm, đồng thời tham mưu cho TP kế hoạch cải thiện bộ chỉ số PCI, trong đó giao cho các sở ngành đảm trách các chỉ số cụ thể.

Ví dụ, Sở TN&MT phụ trách cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai. Sở KH&ĐT đảm trách chỉ số gia nhập thị trường, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp…” - ông Quân nói và cho biết các sở ngành sẽ căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số do mình đảm trách.

Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Lê Anh Quân. Ảnh: TP

Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Lê Anh Quân. Ảnh: TP

Cũng theo ông Quân, hiện nay UBND TP đã đưa các nội dung cải thiện chỉ số PCI, cùng với cải cách hành chính, chuyển đổi số vào diện Ban chỉ đạo TP chỉ đạo để cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, TP cũng có các chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, trong đó Sở KH&ĐT được giao chủ trì ba đề án hỗ trợ doanh nghiệp.

“Sở đã củng cố Ban chỉ đạo về chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PCI và thành lập tổ về cải thiện chỉ số gia nhập thị trường, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp… với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn” - ông Quân nói.

Cùng trả lời nội dung này, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Huy Cường cho hay có hai nguyên nhân căn bản là do “con người và quy trình thủ tục”. Ông Cường cũng thừa nhận để chỉ số tiếp cận đất đai tụt hạng thì trách nhiệm thuộc về Sở TN&MT, trực tiếp là người đứng đầu là Giám đốc Sở.

Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Huy Cường. Ảnh: TP
Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Huy Cường. Ảnh: TP

Về giải pháp, ông Cường cho hay sở cũng đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nghiêm công việc, nhiệm vụ được giao, nhất là các nội dung liên quan đến công tác quản lý, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai…

Ông Cường cũng đề nghị các địa phương cùng vào cuộc để đôn đốc cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường trong giải quyết các thủ tục về đất đai ở địa bàn.

Về giải quyết vướng mắc trong thủ tục, ông Cường cho hay Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND TP Hà Nội ban hành sáu bộ thủ tục, còn 19 bộ thủ tục sở đang hoàn thiện.

“Dự kiến quý III-2023 các bộ thủ tục này sẽ được ban hành để tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp” - ông Cường thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.