Giám đốc Sở Nội vụ lý giải vì sao chậm bổ nhiệm lại giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

(PLO)- Theo Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk chưa hoàn thiện việc tái bổ nhiệm chức giám đốc Sở Y tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-7, trao đổi với PLO, ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh đã giao ông Nguyễn Trung Thành, Phó giám đốc Sở Y tế, điều hành sở này từ ngày 1-7 cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc Sở Y tế theo quy định.

Lý do là trong thời gian này tỉnh Đắk Lắk chưa thực hiện xong quy trình bổ nhiệm lại chức giám đốc Sở Y tế đối với ông Nay Phi La.

giám đốc sở y tế.jpg
Sở Y tế Đắk Lắk. Ảnh: NV

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, ông Nay Phi La được chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Y tế trong thời hạn 5 năm, từ ngày 1-7-2019 đến 1-7-2024.

Tháng 6-2023, ông Nay Phi La bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Lý do là ông Nay Phi La để xảy ra sai phạm, khuyết điểm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ông Nay Phi La chịu trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra một số viên chức thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự.

Sau đó, ông Nay Phi La bị chủ tịch UBND tỉnh kỷ luật khiển trách, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10-7-2023.

Ông Bạch Văn Mạnh thừa nhận việc làm quy trình tái bổ nhiệm đối với ông Nay Phi La là chậm. Lý do là liên quan đến xác định kết luận về chính trị và mất nhiều thời gian để được cấp có thẩm quyền xem xét thông qua.

Theo ông Mạnh, nếu cán bộ công chức bị kỷ luật, thì đương nhiên năm đó bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

“Theo Luật Cán bộ, công chức và viên chức, cán bộ bị kỷ luật khiển trách thì không được bổ nhiệm cao hơn, nhưng bổ nhiệm lại chức vụ thì được. Còn theo quy định của Tỉnh ủy Đắk Lắk, việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ đang bị kỷ luật khiển trách, hoặc cảnh cáo thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cân nhắc cho tái bổ nhiệm"- ông Mạnh nói.

Cũng theo giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương đồng ý tái bổ nhiệm chức vụ giám đốc Sở Y tế đối với ông Nay Phi La. Hiện các cơ quan thẩm quyền đang làm quy trình để tái bổ nhiệm đối với ông Nay Phi La.

Theo quy định số 69 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thời hạn chấm dứt hiệu lực đối với hình thức kỷ luật đảng viên là 12 tháng.

Trong khi đó, điều 24, quy định số 80 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và quy định của Tỉnh ủy Đắk Lắk thể hiện, về nguyên tắc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền phải thông báo để cán bộ chuẩn bị thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định.

Đối với cán bộ sau khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vì một trong các lý do, như sức khoẻ không bảo đảm; uy tín giảm sút; không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước,... thì cấp có thẩm quyền quyết định việc thay thế, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức, cách chức; không chờ hết thời hạn giữ chức vụ, hết nhiệm kỳ công tác.

Về điều kiện xem xét bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử quy định của Tỉnh ủy Đắk Lắk thể hiện được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ và đáp ứng tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.