Giám đốc Sở Ngoại vụ Đắk Lắk xin nghỉ hưu dù còn thời gian cơ cấu nhiệm kỳ tới

(PLO)- Ông Phạm Văn Phước, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đắk Lắk đã làm đơn gửi cấp thẩm quyền xin nghỉ hưu trước tuổi dù vẫn đủ thời gian cơ cấu trong nhiệm kỳ tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-1, một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận cơ quan này đã nhận đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Phạm Văn Phước, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đắk Lắk.

Sở Ngoại vụ Đắk Lắk.png
Ông Phạm Văn Phước, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đắk Lắk. Ảnh: Sở Ngoại vụ Đắk Lắk

Theo vị lãnh đạo này, thời gian qua Trung ương có chủ trương, tỉnh đã xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động có nhiều trường hợp ở Đắk Lắk có đơn đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, giải quyết cho họ nghỉ hưu trước tuổi.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk là cơ quan tham mưu thống nhất, đồng thuận cao về những trường hợp này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi sắp tổ chức cho anh em còn trẻ tuổi có thời gian cống hiến.

“Ngoài Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Giám đốc Sở Công Thương còn có nhiều trường hợp là trưởng phòng ở các cơ quan truyền thông, mặt trận, đoàn thể cũng có đơn, đặt vấn đề, có đơn gửi cho tổ chức xin nghỉ hưu trước tuổi. Hiện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tổng hợp lại để báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định” – lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin.

Cụ thể, ông Phạm Văn Phước (sinh năm 1967) từng công tác Sở Tư pháp Đắk Lắk giữ chức vụ Phó Giám đốc sở. Tháng 11-2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk điều động và bổ nhiệm ông Phước giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời gian giữ chức vụ này là 5 năm.

Sở Ngoại vụ Đắk Lắk.jpg
Sở Ngoại vụ Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH Đắk Lắk cho biết, theo quy định mới, trường hợp sinh năm 1967 thì đến năm 2029 mới đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo ông Tuấn, nam giới mỗi năm được tăng thêm thời gian công tác 3 tháng. Những người sinh năm 1966 trở về sau, tuổi nghỉ hưu là 62. Đối với những trường hợp thuộc diện tinh giảm biên chế theo Nghị định 178 sẽ nhận được nhận tiền một lần cho thời gian xin nghỉ (tức hơn 4 năm như trường hợp ông Phạm Văn Phước); mỗi năm còn được nhận thêm 5 tháng lương (tùy thuộc vào thời gian công tác và thời gian đóng BHXH)...

Ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk cho biết, thời gian qua tỉnh đã quán triệt thông qua các đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy có nhiều trường hợp cán bộ, đảng viên đã xin nghỉ hưu trước tuổi.

Theo ông Mạnh, thời gian qua, công chức, viên chức đã nghiên cứu các nghị định số 177, 178, 179 rồi tự nguyện có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước trước thềm đại hội. Việc làm này còn tạo điều kiện cho cho tổ chức trong quá trình thực hiện sắp xếp, hợp nhất để tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả hơn, mạnh hơn. Cạnh đó, các cấp chính quyền cũng tuyên truyền về việc nghỉ hưu trước tuổi còn được hưởng các chính sách rất thiết thực của nhà nước đưa ra.

Như PLO đã thông tin, ngày 2-1, ông Nguyễn Văn Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã có đơn gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương Đắk Lắk xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Bạch Văn Mạnh cho biết, theo phân cấp và thẩm quyền quản lý cán bộ thì cơ quan quyết định đồng ý đơn của ông Nguyễn Văn Nghiêm là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Trong khi đó, ông Vũ Tiến Lư, Bí thư huyện ủy Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông, xác nhận có hai cán bộ đều là huyện ủy viên tự nguyện xin nghỉ việc để tạo điều kiện cho việc hợp nhất, sắp xếp bộ máy.

Đó là ông Lưu Hồng Vân (sinh năm 1964), Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk G'long và ông Phan Hữu Tỷ (sinh năm 1965), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk G'long.

Theo ông Lư, những cán bộ này không đủ tuổi tái cử nên đã tự nguyện làm đơn xin nghỉ việc để không ảnh hưởng tới việc hợp nhất cơ quan, tổ chức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.