Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa nói về vụ hiệu trưởng bị tố bớt xét tiền ăn bán trú

(PLO)- Nói về vụ nữ hiệu trưởng bị tố bớt xén tiền ăn bán trú của học sinh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa nhìn nhận đây là vấn đề nóng, vì thế sau khi sự việc xảy ra đã trực tiếp xuống làm việc với lãnh đạo TP. Thanh Hóa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi họp báo quý I-2024 do UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chiều 11-4, báo chí đã đặt câu hỏi với lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa về kết quả xử lý vụ việc vụ bà VTTH - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Thọ bị tố cáo "ăn bớt" tiền ăn bán trú của học sinh.

Về vấn đề này, ông Lê Mai Khanh Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết: Bà VTTH vừa xin thôi chức hiệu trưởng. Đến thời điểm hiện tại, TP Thanh Hóa đã văn bản số 1452 gửi đến các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí để thông tin về việc giải quyết vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Đông Thọ. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá vào cuộc điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật khi nào có kết luận về vụ việc chúng tôi sẽ thông tin sau.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa nói về vụ hiệu trưởng bị tố bớt xét tiền ăn bán trú -1.jpg
Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa ông Trần Văn Thức thông tin vụ nữ hiệu trưởng bị tố bớt xén ở TP Thanh Hóa.

Cũng tại buổi họp báo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa ông Trần Văn Thức nhìn nhận: "Vụ nữ hiệu trưởng bị tố bớt xén tiền ăn bán trú của học sinh là vấn đề nóng, vì thế sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã trực tiếp xuống làm việc với lãnh đạo TP. Thanh Hóa. Qua đó, chúng tôi thống nhất chuyển vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa làm rõ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã xuống làm việc với nhà trường để ổn định tình hình, động viên để các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh yên tâm. Đồng thời, chúng tôi cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động của của nhà trường”.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa nói về vụ hiệu trưởng bị tố bớt xét tiền ăn bán trú -2.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đầu Thanh Tùng kết luận tại hội nghị.

Tuy nhiên, ông Thức cũng lý giải thêm: “Việc kiểm tra chất lượng bữa ăn bán trú là kiểm tra theo lịch và kiểm tra thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời công khai minh bạch bữa ăn bán trú từ cấp mầm non. Ngoài ra, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị các đơn vị chức năng liên quan thường xuyên thực hiện thanh tra theo thẩm quyền đối với các trường.

Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa với TP Thanh Hóa cũng mong vụ việc này nhanh chóng được kết luận cụ thể chính xác".

Cũng liên quan đến vụ nữ hiệu trưởng bị tố bớt xét tiền ăn bán trú của học sinh, tại buổi giao ban báo chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đầu Thanh Tùng yêu cầu TP Thanh Hóa, Sở GD-ĐT tiếp tục theo dõi vụ việc khi Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đối với việc tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú là việc thường xuyên, Sở GD-ĐT phải theo dõi nắm bắt thường xuyên để tiếp tục có chỉ đạo kiểm tra, kịp thời. Ông Tùng cũng yêu cầu cần xử lý chấn chỉnh, tránh tình trạng bớt xén tiền ăn bán trú.

dieu-tra-vu-nu-hieu-truong-bi-to-an-bot-tien-ban-tru-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-4933.jpg.jpg
Trường tiểu học Đông Thọ nơi bà Vũ Thị Thúy H làm Hiệu trưởng bị tố "ăn bớt" tiền bán trú của học sinh.

Như PLO đã thông tin,ngày 28-2, UBND TP Thanh Hóa nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ của bà VTTH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hóa với lý do bị bệnh hiểm nghèo. Qua nghiên cứu hồ sơ bệnh án và các quy định, ngày 7-3, UBND TP Thanh Hóa có quyết định cho bà H thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ.

Tuy nhiên trước thời điểm bà H gởi đơn xin thôi chức thì trên trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đơn cầu cứu, kèm 1 file ghi âm xưng là tập thể phụ huynh Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá. Đoạn file ghi âm dài hơn 14 phút được cho là ghi âm cuộc “ngã giá” giữa đơn vị trúng thầu nấu ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Đông Thọ và bà VTTH -Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.