Giám đốc công ty Dũng Lợi và 2 người ở Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang bị bắt

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam Giám đốc công ty Dũng Lợi và hai cán bộ Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang vì vi phạm quy định về đấu thầu. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-11, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang, Công ty TNHH Dũng Lợi và các công ty liên quan.

Giám đốc công ty Dũng Lợi và 2 người ở Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang bị bắt
Cơ quan CSĐT tống đạt các lệnh tố tụng đối với các cán cán bộ Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang. Ảnh: HX

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hồng Sâm, Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang; ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật thuộc ban này, cùng các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Doãn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Dũng Lợi (có trụ sở ở TP Nha Trang); bà Phan Thị Như Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng TL Nha Trang, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

cong-ty-dung-loi2.jpg
Bị can Trịnh Doãn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Dũng Lợi. Ảnh: HX

Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can trên để phục vụ điều tra. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra mở rộng.

Như PLO đã thông tin, hồi tháng 5-2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu UBND TP Nha Trang phối hợp, cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động đấu thầu thi công các công trình của Công ty TNHH Dũng Lợi, do Ban Quản lý dịch vụ công ích, Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang làm chủ đầu tư.

Đến tháng 10-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh này cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử của 14 cá nhân liên quan để phục vụ tác điều tra.

Ban quản lý dịch vụ công ích.jpg
Một gói thầu do Công ty TNHH Dũng Lợi trúng thầu, thi công ở TP Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cụ thể, cơ quan điều tra yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan của 14 cá nhân có đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong danh sách 14 cá nhân được cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp hồ sơ nhà, đất có lãnh đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị Nha Trang, người đại diện theo quy định pháp luật của Công ty TNHH Dũng Lợi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.