Giám đốc Công an Vĩnh Long: Tín dụng đen có dấu hiệu trở lại

(PLO)- Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long cho biết tình hình hoạt động của các đối tượng liên quan đến "tín dụng đen" có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Ngày 6-7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long (HĐND) khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 18.

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thời gian qua tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất bất ngờ hoặc tạo thành "điểm nóng" tại địa phương.

Tội phạm tiếp tục được kéo giảm

Đại tá Đoàn Minh Lý cho hay: Tội phạm tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm 5,11% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, một số loại tội phạm được kéo giảm sâu là trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản... Các tội phạm nổi lên cần chú ý là cướp giật tài sản trên đường phố, cố ý gây thương tích có sử dụng hung khí nguy hiểm.

Tệ nạn xã hội như đá gà, đánh bài, tài xỉu.. ở Vĩnh Long vẫn còn diễn biến phức tạp. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cũng theo Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long, tình hình hoạt động của các đối tượng liên quan đến "tín dụng đen" có dấu hiệu xuất hiện trở lại (vẽ, dán, rãi tờ rơi quảng cáo cho vay không thế chấp, thủ tục nhanh gọn... ).

Tệ nạn xã hội (đá gà, đánh bài, số đề, lắc tài xỉu… ) mặc dù đã được tập trung đấu tranh, triệt xóa rất quyết liệt (triệt xóa 465 vụ, 2.980 đối tượng) nhưng còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện tội phạm mua bán người.

Tội phạm về môi trường gây thiệt hại về tinh thần

Theo Đại tá Lý, thời gian qua nhờ tập trung đấu tranh quyết liệt nên tội phạm trên lĩnh vực môi trường như xả thải, an toàn thực phẩm… không xảy ra tuy nhiên, trên lĩnh vực khai thác khoáng sản (khai thác cát sông) xảy ra 2 vụ (đã khởi tố).

Các đối tượng lợi dụng đêm tối, doanh nghiệp lợi dụng việc cho nạo vét đắp đê bao chống lũ để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

"Tội phạm về môi trường không lớn lắm nhưng tạo ra dư luận xấu trong nhân dân. Đơn cử như vừa qua Thủy đoàn II thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã bắt vụ khai thác cát có tính chất rất nghiêm trọng. Nhiều ý kiến cho rằng giá trị cát chưa tới 100 triệu tuy nhiên hậu quả ở đây không chỉ là 1 tỉ hay trăm tỉ mà vụ việc đã tạo ra dư luận, gây thiệt hại về tinh thần, làm ảnh hưởng uy tín của Đảng bộ  và cả chủ trương" - ông nói.

Ông cho hay là vụ việc đang tiếp tục điều tra. "Khởi tố hay không thì còn nhiều vấn đề. Thời gian tới chúng ta cần tập trung hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công an để xem xét thật kỹ vấn đề này”- Đại tá Lý nói.

Thủy đoàn II thuộc Cục CSGT bắt quả tang doanh nghiệp khai thác cát trái phép trên sông Tiền. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Đối với lĩnh vực trật tự an toàn giao thông thì tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2020 được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí.

Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 85 vụ (giảm 10 vụ), làm chết 59 người, bị thương 55 người, thiệt hại tài sản khoảng 780 triệu đồng. Các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ (50 vụ), trong đó quốc lộ 1A chiếm 28,24%.

Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về giao thông khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.