Giám đốc Công an nói về tình hình tội phạm ở TP.HCM

(PLO)- Trong năm 2015, nhóm tội phạm tăng có tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và tội phạm hiếp dâm.

Sáng 10-12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa VIII, trả lời các đại biểu về phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn TP, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong cho biết trong năm nay Công an TP đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2015, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 6.004 vụ, so với năm 2014 giảm 5,9%. Số vụ phạm pháp tính trên 10.000 dân là 6,98 vụ, giảm 0,58 vụ. Tỉ lệ phá án đạt được 67,6%, trong đó điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là trên 91%. Triệt phá 77 băng nhóm tội phạm có tổ chức.

 Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong trả lời chất vấn về tội phạm. Ảnh: Hoàng Giang

Đánh giá chung, ông Phong cho biết năm nay ghi nhận giảm cả số vụ và tính chất vụ việc. Phân tích trên cơ cấu tội phạm, có chín loại tội phạm giảm trong tổng số 13 loại. Trong đó có các loại tội phạm gồm giết người, cướp giật và trộm cắp. “Các loại tội phạm trên thường dễ gây chấn động, bất an trong xã hội. Do đó Công an TP đã tập trung với nhóm tội phạm này. Thông thường, tội phạm cướp giật, trộm cắp chiếm số lượng lớn hằng năm rất cao nhưng năm nay lại giảm” - ông Phong nói.

Trong khi đó, nhóm tội phạm tăng có tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và tội phạm hiếp dâm. Ông Phong cho rằng về cơ bản ngành đã đảm bảo công tác gìn giữ an ninh trật tự xã hội ổn định, góp phần thực hiện các mục tiêu xã hội của TP.

Tại phiên chất vấn, ĐB Trần Văn Thiện cũng đặt câu hỏi về khủng bố. Trả lời vấn đề này, ông Phong khẳng định trước nguy cơ ở bên ngoài, ngành công an TP đã tăng cường củng cố, rà soát các phương án phòng, chống khủng bố, tập trung nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên trách, tham mưu Thành ủy việc bảo vệ an ninh trật tự nói chung có nội dung chống khủng bố.

Ông khẳng định cùng với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nâng cao năng lực lực lượng chuyên trách, Công an TP chủ động nắm tình hình từ xa, nhiều hướng đề phòng hiệu quả, thực hiện vai trò chủ công của mình cùng giữ vững an toàn môi trường đầu tư, đời sống an lành cho người dân TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.