Giám đốc Công an Hà Nội: Có hộ dân ăn chẳng đủ, sao tính việc mua bình chữa cháy?

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị chính quyền hỗ trợ người dân trong việc trang bị bình cứu hoả, vì có những hộ dân “ăn còn chẳng đủ”...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-7, HĐND TP Hà Nội tiếp tục chất vấn về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thủ đô.

Nhiều vụ cháy thương tâm

Tại phiên chất vấn, đại biểu Duy Hoàng Dương (tổ Hoài Đức) cho biết, năm 2022, Hà Nội ban hành nghị quyết về xử lý các cơ sở không đảm bảo về các điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

duy-hoang-duong.jpg
Đại biểu Duy Hoàng Dương (tổ Hoài Đức). Ảnh: HN

Đặc biệt, sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người thiệt mạng, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết 26/NQ-HĐND về các biện pháp tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, trong đó nêu ra 2 nhóm nhiệm vụ với các cơ quan của thành phố trong triển khai thực hiện…

Trong đó đặt ra những chỉ tiêu như 100% các hộ dân trang bị hai bình chữa cháy, 100% các hộ dân, nhà ở riêng lẻ… có lối thoát nạn thứ 2.

“Tuy nhiên thời gian qua nhiều vụ cháy xảy ra gây hậu quả thương tâm, một số địa bàn có các chỉ tiêu về PCCC đạt thấp. Đề nghị Giám đốc Công an Hà Nội giải thích. Trách nhiệm thuộc về cơ quan nào?” – đại biểu Dương đặt câu hỏi.

Cần hỗ trợ người dân trang bị bình chữa cháy

Trả lời, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho hay lực lượng công an toàn thành phố đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết 26. Kết quả, hơn 1,48 triệu hộ gia đình đã tự trang bị bình chữa cháy, đạt tỷ lệ 86% tổng số hộ gia đình toàn thành phố; hơn 229.000 hộ mở lối thoát nạn thứ 2, đạt tỷ lệ 75%...

“Hiện nay, còn 13/30 quận, huyện chưa hoàn thành 100% hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai; 20 đơn vị chưa đảm bảo 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay” – Giám đốc Công an Hà Nội nói.

Giám đốc Công an Hà Nội: Có hộ dân ăn chẳng đủ, sao tính việc mua bình chữa cháy
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội. Ảnh: HN

Theo ông Trung, công tác PCCC dù có một số chuyển biến nhưng chưa đạt chỉ tiêu mà HĐND thành phố giao là do một số ngành, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, chưa chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC. Thậm chí còn coi công tác PCCC là của riêng lực lượng công an.

Bên cạnh đó, nhận thức, ý thức về PCCC của một bộ phận người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình còn hạn chế, lơ là, chủ quan, đặt mục tiêu lợi ích kinh tế lên trên hết.

Đề cập đến việc các hộ gia đình thực hiện mua sắm bình chữa cháy, trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết tỷ lệ này tương đối cao, trong thời gian tới tiếp tục sẽ đôn đốc. Tuy nhiên, nhiều gia đình rất khó khăn khi trang bị 2 bình chữa cháy.

“Do đó, tôi đề nghị các quận, huyện nếu có điều kiện thì mua sắm cấp phát cho người dân, xã hội hoá được thì xã hội hoá. Người ta ăn còn chẳng đủ làm sao tính đến chuyện mua bình chữa cháy”, Giám đốc Công an Hà Nội nói.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết qua rà soát, Hà Nội có 2.980 cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC.

Đến nay đã có 2.971 cơ sở đã cam kết lộ trình, thời gian khắc phục; 2.963 cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện; 2.935 cơ sở đã được UBND cấp huyện phê duyệt cam kết kế hoạch thực hiện; 733 cơ sở đã khảo sát, lập dự toán kinh phí; 146 cơ sở lập hồ sơ thiết kế; 114 cơ sở đã triển khai thi công; 91 cơ sở đã hoàn thành khắc phục các nội dung PCCC.

Hiện còn 2 quận, huyện chưa hoàn thành việc đôn đốc cơ sở xây dựng kế hoạch cam kết, thực hiện theo lộ trình. Một số quận, huyện vẫn để xảy ra tình trạng sót lọt cơ sở trên địa bàn quản lý…

“So với chỉ tiêu thành phố giao năm 2024 hoàn thành khắc phục ít nhất 70% cơ sở (tương ứng với 2.086 cơ sở), hiện mới có 91 cơ sở hoàn thành (đạt 3,05%). Như vậy khả năng lớn năm 2024, các đơn vị không hoàn thành được các chỉ tiêu thành phố giao”, tướng Trung nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.