Giám đốc Công an Đồng Nai tuyên bố xử tới nơi nếu bảo kê đổ trộm rác

(PL)- Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cảnh sát môi trường và công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nạn đổ trộm chất thải.

“Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công an tỉnh đã tiến hành lập chuyên án xác minh điều tra làm rõ vụ đổ chất thải trộm xảy ra trên địa bàn xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu”. Ngày 27-7, trao đổi Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (ảnh), cho biết như trên.

Đại tá Mạnh cũng khẳng định đến khi có kết luận điều tra thì công an tỉnh sẽ có báo cáo sự việc với cấp trên, đồng thời sẽ công khai kết quả cho người dân. “Đến thời điểm này, cơ quan công an chưa phát hiện được ai có dấu hiệu bảo kê cho việc đổ trộm chất thải. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nếu chúng tôi phát hiện có sự bảo kê thì sẽ xử lý tới nơi tới chốn. Ngoài ra, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo cho Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và công an các địa phương tăng cường việc kiểm tra, xử lý nghiêm nếu có tình trạng đổ rác lậu trên địa bàn” - Đại tá Mạnh nói thêm.

Người dân còn phản ánh hóa chất độc hại cũng được đổ trộm. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Bình, Phó phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu, cho biết cuối năm 2015, phòng TN&MT có nhận được phản ánh của người dân về việc đổ trộm chất thải tại ấp Cây Xoài, xã Tân An. Phòng TN&MT phối hợp với công an huyện tiến hành kiểm tra và phát hiện khu đất bị đổ rác trộm rộng khoảng 6.000 m2 của ba chủ sở hữu. Đó là Công ty Giấy Tân Mai sở hữu 3.000 m2, ông Nguyễn Tư Hiệp (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) sở hữu 2.000 m2 và ông Tới sở hữu 1.000 m2. “Qua làm việc thì ông Tới nói đã bán lại đất của mình cho ông Nguyễn Tư Hiệp bằng giấy tay. Chúng tôi đã lập biên bản làm việc song cả ba đều chối bỏ trách nhiệm. Họ nói đất này nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 2 nên ít sử dụng và họ không hay biết việc đổ trộm chất thải nêu trên” - ông Bình nói.

Khi phóng viên thắc mắc liệu Phòng TN&MT có tham mưu để UBND huyện yêu cầu các chủ sở hữu trên bỏ chi phí khắc phục thì ông Bình nói: “Đến nay chúng tôi vẫn chưa xác định được khối lượng và thành phần của rác thải đổ trộm nêu trên. Vì vậy, việc xử lý lượng rác thải đã đổ thì Phòng TN&MT đang chờ kết luận và hướng xử lý từ UBND tỉnh Đồng Nai”.

Cũng theo ông Bình, Phòng TN&MT đã phát hiện việc đổ trộm chất thải tại đây từ trước nhưng chưa xử lý được nên báo cáo và đề nghị tỉnh hỗ trợ. Ông Bình phân trần: “Biện pháp truy ra chủ sử dụng đất chứa rác thải và yêu cầu họ khắc phục tỏ ra không hiệu quả. Chúng tôi chỉ yêu cầu các chủ đất trên phải sử dụng đất đúng mục đích, có phương án bảo vệ tuyệt đối không được để xảy ra việc đổ rác trộm trên đất”.

Ngay sau khi cảnh sát môi trường bắt quả tang đổ trộm chất thải công nghiệp, Sở TN&MT đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn đến hiện trường để lấy mẫu đất, mẫu nước đưa đi phân tích.

Sau khi có kết quả thì chúng tôi sẽ đề xuất các biện pháp xử lý như khoanh bao lại ở khu vực bị đổ trộm rác thải, không cho phát tán ra xung quanh; thu gom lại toàn bộ rác thải. Nếu đất và nước bị ô nhiễm thì sẽ tiến hành xử lý đất và nước.

Ông ĐẶNG MINH ĐỨC,
Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.