Giám đốc Công an Điện Biên thông tin thêm vụ nữ sinh giao gà

(PLO)- Vị giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cũng chia sẻ về nguyên nhân trực tiếp khiến cơ quan điều tra không cứu được nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Bên hành lang Quốc hội chiều nay (23-10), Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Sùng A Hồng đã thông tin với báo chí về vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà.

Ông Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Ông Hồng cho hay từ ngày 9-10, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra bản kết luận điều tra vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại chiều 30 tết Kỷ Hợi. Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã chuyển bản kết luận đến VKSND tỉnh Điện Biên để tiến hành truy tố Vì Văn Toán cùng các đồng phạm.

Theo ông Hồng, quá trình điều tra gặp khó khăn, tiến triển chậm vì các đối tượng liên quan đến vụ án đều nghiện, thường xuyên lên cơn, do đó khó khai thác. Đặc biệt những người này đều có tiền án, tiền sự, ngoan cố không chịu khai báo. “Thậm chí như Vì Văn Toàn, sau khoảng 4-5 tháng mới khai báo, còn Bùi Văn Công sau ba tháng mới khai báo.

Khi cơ quan điều tra có những tài liệu chứng minh hành vi của các đối tượng và không thể chối cãi được thì đối tượng mới nhận tội. Nói như thế để thấy cơ quan điều tra phải làm hết sức mình, rất vất vả mới củng cố, thu thập chứng cứ buộc tội các đối tượng này" - ông Hồng nói.

Ngoài ra, cũng theo ông Hồng, trong số các bị can của vụ án có Bùi Thị Kim Thu, gia đình bị can cho rằng Thu bị bệnh về thần kinh. Do đó Cơ quan CSĐT phải tiến hành giám định pháp y về tâm thần và theo quy định của pháp luật, ít nhất mất một tháng.

Cho đến nay cơ quan điều tra đã hoàn chỉnh bản kết luận chuyển cho Viện Kiểm sát truy tố các bị can, và tòa án trong thời gian tới sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử họ. "Chắc chắn những người này sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật" - tướng Hồng khẳng định.

Đối với hành vi của bà Trần Thị Hiền, mẹ đẻ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại, ông Hồng cho hay các cơ quan đã tách thành hai vụ án gồm: vụ án liên quan đến ma túy và vụ án liên quan đến việc sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

“Vụ án liên quan đến buôn bán ma túy của Trần Thị Hiền sẽ còn rất gian nan và cơ quan điều tra phải tiếp tục chứng minh, điều tra mở rộng vụ án. Khi có kết luận sẽ thông tin cụ thể”.

Về hành vi của bà Hiền trong vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, ông Hồng cho hay: “Bà Trần Thị Hiền là một trong những người đầu tiên biết con mình bị bắt cóc nhưng không khai báo với cơ quan công an và chỉ khai con gái đi giao gà bị mất tích.

"Cơ quan điều tra đã gặp gỡ Hiền, con lớn và chồng của bà này, từ đó biết việc Duyên bị bắt cóc nhưng Hiền không nói. Cho nên đây là khó khăn, hay nói cách khác là nguyên nhân trực tiếp cơ quan điều tra không cứu được Duyên. Nếu Hiền cung cấp ngay từ ban đầu cho cơ quan điều tra là Vì Văn Toán cùng đồng phạm bắt Cao Mỹ Duyên thì tôi nghĩ việc cứu Duyên cũng hết sức đơn giản trong bối cảnh, tình hình và khả năng của lực lượng công an”.

Ông Hồng cho biết hiện cơ quan điều tra, VKS, tòa án của tỉnh Điện Biên đã họp liên ngành để “đánh giá chứng cứ và xem xét các khía cạnh” của vụ án. Thời gian tới, TAND tỉnh Điện Biên sẽ nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.