Giám đốc công an đến hiện trường để giải cứu cô gái bị cha giữ làm ‘con tin’

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trực tiếp có mặt tại hiện trường, thuyết phục và chỉ đạo các lực lượng giải cứu cô gái bị cha ruột giữ làm “con tin”.

Sáng 28-8, Công an huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 27-8, Trần Văn Hựu (46 tuổi, trú tại xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh) dùng ốc vít, bản lề để chốt khóa toàn bộ ba cửa ra vào nhà mình. Mục đích nhằm không cho vợ, con gái và cháu ngoại ra ngoài.

Công an khống chế người đàn ông sau nhiều giờ cố thủ trong nhà. Ảnh: CACC

Ngay khi nhận tin trình báo, Công an huyện Trực Ninh báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đồng thời triển khai lực lượng đến hiện trường nắm bắt thông tin và vận động thả người.

Sau nhiều giờ thuyết phục, Trần Văn Hựu đồng ý thả vợ và cháu ngoại nhưng vẫn giữ con gái bên trong.

Trước tình huống phức tạp, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng giải cứu nạn nhân đang bị giữ.

Kế hoạch giải cứu con tin được thiết lập với nhiều vòng, nhiều mũi tác chiến. Ưu tiên nhất vẫn là công tác vận động, thuyết phục.

Đại tá Phạm Văn Long và đại diện VKSND huyện Trực Ninh nhiều lần kêu gọi ông Hựu thả con gái, nhưng người này nhất quyết không chịu, cố thủ trong nhà.

Đến gần 13 giờ chiều cùng ngày, nhận thấy ông Hựu có sự sơ hở, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động bất ngờ áp sát, bắt giữ người đàn ông, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nạn nhân.

Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao lam, thu trên bàn trong nhà hai dao nhọn.

Theo công an, Trần Văn Hựu đã có hai tiền án về ma túy, mới ra tù năm 2018. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, ông Hựu cùng vợ lên Hà Nội sinh sống, tìm việc làm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hai vợ chồng trở về quê tại xã Việt Hùng từ cuối tháng 7-2021.

Nhận định về vụ việc trên, luật sư (LS) Nguyễn Anh Thơm, Đoàn LS Hà Nội, cho rằng hành vi của Trần Văn Hựu có dấu hiệu phạm tội giữ người trái pháp luật, quy định tại điều 157 Bộ luật Hình sự.

“Hành vi của người này không những xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương, cần xử lý nghiêm, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp” – vị LS nói.

Cũng theo LS, ông Hựu sử dụng hung khí nguy hiểm để giữ vợ, con gái và cháu ngoại, trong đó có trẻ em, đây là những tình tiết tăng nặng cần được xem xét.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.