Giám đốc bệnh viện thông tin về việc bảo vệ đánh người

(PLO)- Bảo vệ này nếu không vi phạm các quy định pháp luật thì vẫn sẽ bị xử phạt do vi phạm nội quy, quy chế của bệnh viện.

Liên quan đến sự việc bảo vệ BV Phụ sản Hà Nội hành hung người nhà bệnh nhân diễn ra vào tối 31-10, chiều 1-11, PGS-TS-BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện (BV) Phụ sản Hà Nội, đã trao đổi với PV về nội tình sự việc diễn ra tại BV.

Giám đốc bệnh viện thông tin với báo chí.

Theo giải trình BV nhận được, sự việc xảy ra lúc 23 giờ 45 ngày 31-10. Vào thời điểm này, một ô tô sau khi đưa người nhà vào BV Phụ sản Hà Nội cấp cứu đã đỗ trước khu vực phòng cấp cứu và không di chuyển đi nơi khác khiến việc lưu thông không thông thoáng. Do đó bảo vệ BV mới đến để hỏi lái xe thì được biết lái xe đã đậu ở đây khá lâu nhưng chưa lấy vé. Sau đó lái xe đưa cho BV 200.000 đồng để trả tiền và có giải thích sẽ đỗ xe ở đây đợi người nhà, nếu người nhà không có vấn đề gì thì về luôn.

Tiếp đó, bảo vệ xin số điện thoại của lái xe và giải thích vì đây là khu cấp cứu BV, xe ra vào rất đông nên đậu xe ở đây lâu sẽ gây ra ùn tắc, đề nghị lái xe di chuyển đi chỗ khác.

Sự việc bắt đầu do lái xe không chấp nhận yêu cầu của bảo vệ, dùng những từ ngữ không khiếm nhã, văng tục. Tiếp đó lái xe mở cửa xe và đạp bảo vệ ngã xuống đất. Do quá bức xúc hai bên xảy ra xô xát, phải nhờ tới công an đến xử lý.

Sau khi sự việc xảy ra, bảo vệ Lưu Quang Thắng, người được cho là có hành vi xô xát với lái xe, đã báo cáo với bảo vệ trưởng, đồng thời báo cáo giải trình với ban giám đốc BV. Ban giám đốc BV đã họp với các bộ phận liên quan để rút kinh nghiệm, đồng thời đề nghị bảo vệ xin lỗi người lái xe.

Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh cho biết bảo vệ Lưu Quang Thắng (35 tuổi) đã làm bảo vệ ở BV từ năm 2013. Từ trước đến nay ông Thắng là người hiền lành và rất có kinh nghiệm. Mặc dù việc bảo vệ có hành vi đánh lộn với người nhà bệnh nhân là sai, nhưng trong lúc bị người nhà bệnh nhân tấn công thì bảo vệ này đã tự vệ lại.

“Dù nhân viên BV có lỗi hay người nhà có lỗi đi chăng nữa thì việc đánh người nhà bệnh nhân của ông Thắng cũng là vi phạm quy định của BV, chắc chắn BV sẽ có hướng xử lý với bảo vệ này. Việc giằng co, xô đẩy nhau đã dẫn đến sự việc không hay. Nếu bị chửi, bị hành hung trước thì bảo vệ nên nhẫn nhịn thông báo cơ quan công an để xử lý thì mọi việc sẽ diễn biến theo chiều hướng khác và không dẫn đến xô xát” - ông Ánh nói.

"Ban đầu tôi đề nghị bảo vệ đến nhà lái xe xảy ra xô xát với mình để xin lỗi nhưng lo ngại vấn đề an toàn nên tôi đã mời người nhà bị đánh đến viện để bảo vệ xin lỗi công khai" - ông Ánh cho biết.

Theo Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội, hiện tại sự việc đã được báo cáo với chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.