Giám đốc Ban Quản lý dự án An Giang bị bắt vì gây thiệt hại nhiều tỉ đồng

(PLO)- Cơ quan tố tụng An Giang khởi tố vụ án ở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp của tỉnh, bắt tạm giam lãnh đạo đơn vị này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Du để điều tra hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, khi ông này là Giám đốc đơn vị này.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình công tác và giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp của tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban QLDA), ông Du đã phê duyệt dự toán các gói thầu không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỉ đồng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án An Giang bị bắt vì gây thiệt hại nhiều tỉ đồng
Nguyễn Văn Du, nguyên giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Một số sai phạm tại đơn vị này đã được Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện, kết luận trước đó, liên quan 3 gói thầu thi công xây lắp thực hiện theo tình huống khẩn cấp, với số tiền sai phạm 11,4 tỉ đồng.

Cụ thể Ban QLDA đã phê duyệt dự toán xây dựng các gói thầu này với định mức hao phí vật liệu cát hệ số 1,22 đối ở nội dụng đắp bao tải cát dưới nước xử lý hố xói bằng xà lan 200T không đúng theo quy định. Từ đó, dẫn đến tăng giá trị dự toán và đơn giá giao thầu gây chênh lệch tạm tính hơn 6 tỉ đồng.

Các gói thầu này do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Lợi lập, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Song Tiến thẩm tra và Tổ thẩm định của chủ đầu tư thẩm định.

Ở gói thầu số 10 dự án kè Quốc Thái, do Công ty Cầu đường 10 thi công, qua kiểm tra nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu thì thấy không đủ cơ sở để xác định nhà thầu đã thả bao tải cát đoạn chuyển tiếp phía thượng lưu với khối lượng 1.278,59 m3, tương ứng giá trị đã thanh toán là hơn 880 triệu đồng.

an-giang-dau-thau-1.jpeg
Số tài liệu liên quan đến vụ án công an thu giữ được. Ảnh: CA

Ở gói thầu số 11 thuộc dự án xử lý sạt lở Vĩnh Thạnh Trung và Bình Mỹ, Thanh tra tỉnh nhận thấy loại vải địa kỹ thuật trong hồ sơ thí nghiệm không phải là loại được mô tả trong hợp đồng mua bán, biên bản, hóa đơn giao nhận hàng hóa. Do đó không có cơ sở đánh giá loại vải địa kỹ thuật đã sử dụng tại dự án này là đúng theo hồ sơ thiết kế.

Cả hai dự án trên đều do Công ty Cầu đường 10 và Công ty Nam Hào Kiệt thi công hạng mục đắp bao tải cát dưới nước xử lý hố xói, sạt lở bằng xà lan 200T. Chủ đầu tư là Ban QLDA đã thanh toán chi phí lặn kiểm tra, với tổng số tiền là 4,5 tỉ đồng, nhưng nhật ký thi công lại không thể hiện hoạt động này trên thực tế.

Từ các phát hiện trên, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm với các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ những nội dung có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT tỉnh.

Hồi tháng 1 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã quyết định điều động ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, chỉ định tham gia Đảng đoàn và giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.