Giảm chi tiêu, biên chế để làm sân bay Long Thành!

(PLO)- Đó là giải pháp của Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính, đại biểu tỉnh Quảng Ninh, để có tiền xây sân bay Long Thành.

Chiều nay, 8-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước những băn khoăn của nhiều đại biểu (ĐB) về việc “lấy tiền đâu để làm sân bay”, ĐB Phạm Minh Chính đã giơ biển tranh luận. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã mời ĐB Phạm Minh Chính tranh luận và thời gian tranh luận như thông lệ là ba phút.

Sau khi tán thành với ý kiến của nhiều ĐB khi đồng tình với những giải pháp mà Chính phủ đưa ra, ĐB Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội nghiên cứu hai giải pháp hiệu quả: xin cơ chế đặc biệt cho việc giải phóng mặt bằng và tiết kiệm chi thường xuyên trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính đề nghị giảm biên chế, chi tiêu thường xuyên để lấy tiền làm sân bay Long Thành. Ảnh: CHÂN LUẬN

Nhắc tới Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, ĐB Phạm Minh Chính nhận định: Kể từ khi có nghị quyết, biên chế chẳng những không giảm mà còn tăng, làm cho chi tiêu thường xuyên cũng tăng lên.

“Con số (chi thường xuyên - PV) tương đối là 62,3% (tổng chi ngân sách - PV) năm 2015; 65,7% năm 2016 và dự kiến năm 2017 là 64,9%. Tăng con số tuyệt đối năm 2016 so với 2015 trên 50.000 tỉ đồng, năm 2017 so với 2015 là 114.000 tỉ đồng” - ĐB Phạm Minh Chính liệt kê.

Rồi ông nói tiếp: “Như vậy, riêng năm 2017 ta tiết kiệm chi 1% thì đã có trên 10.000 tỉ đồng; 2018 tiếp tục tiết kiệm chi 1% thì có trên 10.000 tỉ đồng nữa, như vậy có trên 20.000 tỉ đồng. Muốn làm việc này thì chúng ta phải giảm đầu mối, giảm biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết 39. Như vậy sẽ có giải pháp tập trung nguồn vốn cho dự án này”.

Cuối cùng, ĐB Phạm Minh Chính nói: “Loay hoay gì khi chính chúng ta cùng nhau giảm biên chế, giảm đầu mối theo tinh thần Nghị quyết 39 và chỉ cần hai năm là chúng ta đủ được nguồn vốn theo báo cáo của Chính phủ cung cấp cho chúng tôi”.

Trước đó, ĐB Trần Anh Tuấn của TP.HCM cũng phát biểu về dự án này và đề cập đến sân bay Tân Sơn Nhất. ĐB Trần Anh Tuấn nói trong sân bay Tân Sơn Nhất có sân golf rất thông thoáng.

ĐB Trần Anh Tuấn đặt vấn đề: “Sẽ ra sao khi có một sân golf thông thoáng bên trong một sân bay bề bộn”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.