Giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm: Phải hoàn tất trong tháng 11-2025

(PLO)- TP.HCM thành lập Tổ công tác chuyên ngành để đẩy nhanh tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 11-2025 theo đúng kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM tại buổi khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thành lập Tổ công tác chuyên ngành và Tổ tham mưu giúp việc.

rach-xuyen-tam-nguyentien.jpg
TP.HCM quyết tâm hoàn tất giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm trong tháng 11-2025. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tổ công tác do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng, lãnh đạo Sở Xây dựng làm Tổ phó, các thành viên là chủ đầu tư, lãnh đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và lãnh đạo UBND các phường: Bình Lợi Trung, An Nhơn, Bình Thạnh, Gia Định.

Tổ tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; thời hạn thực hiện, hoàn thành trước ngày 5-10.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, xác định các nội dung còn tồn tại, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khối lượng công việc cần hoàn thành của từng trường hợp, từng phường thuộc phạm vi dự án. Đồng thời, xác định giải pháp và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, đúng quy định hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phải báo cáo định kỳ hai tuần/lần về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác chuyên ngành; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP chủ trì họp để xem xét, chỉ đạo xử lý ngay đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trong tháng 11-2025 theo đúng kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM.

UBND các phường Bình Lợi Trung, An Nhơn, Bình Thạnh, Gia Định cử lãnh đạo tham gia Tổ công tác chuyên ngành và Tổ tham mưu giúp việc.

Các phường cũng khẩn trương rà soát các nội dung tồn tại, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc địa bàn phường quản lý để tập trung xử lý dứt điểm, hoàn thành theo thẩm quyền, đúng quy định hoặc phối hợp, đề xuất Tổ công tác chuyên ngành tổng hợp.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu chậm trễ trong giải quyết, hoàn thành các thủ tục, chính sách bồi thường thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp xã theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.