Giải ngân vốn đầu tư công vay WB tăng mạnh

(PL)- Giải ngân đầu tư công nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) trong chín tháng đầu năm 2020 tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đây là thông tin được chia sẻ tại hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương với Ngân hàng Thế giới về giải ngân năm 2020.

WB là một trong những đối tác phát triển lớn nhất đối với Việt Nam, hiện đang tài trợ cho 36 chương trình, dự án đầu tư quan trọng ở cả cấp trung ương và địa phương. Tổng vốn vay đã cam kết cho 36 chương trình dự án là 7,3 tỉ USD, trong đó 33 khoản vay đã ký hiệp định với số vốn vay cam kết là 6,5 tỉ USD, ba khoản vay mới đàm phán đã được phê duyệt nhưng chưa ký hiệp định với số vốn vay cam kết là 506 triệu USD.

Trong danh mục dự án vay, có tám khoản vay sẽ kết thúc giải ngân trong năm nay và 10 khoản vay sẽ kết thúc giải ngân vào năm sau, tức là 1/2 số khoản vay trong danh mục sẽ kết thúc trong vòng một năm tới.

Trị giá giải ngân đầu tư công từ vốn vay WB, theo cả phương thức trực tiếp và phương thức tạm ứng về tài khoản đặc biệt từ đầu năm đến ngày 30-9-2020 là 688 triệu USD, tăng 55% so với trị giá giải ngân cùng kỳ năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.