Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017

(PLO)- Sau khi APEC 2017 kết thúc, nhiều người vẫn tò mò về những chiếc huy hiệu được cài trên áo lãnh đạo 21 nền kinh tế. Nó được chế tác như thế nào, làm bằng chất liệu gì?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, toàn bộ huy hiệu APEC 2017 và quà tặng lưu niệm dành cho 21 lãnh đạo các nền kinh tế tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng đều do PNJ thiết kế và chế tác.

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 1
Huy hiệu cài áo được mạ vàng 18K, ở giữa huy hiệu đính một viên đá chính là swarovski, có bốn màu cho bốn nhóm. Ảnh: HOÀI AN

Đại diện PNJ cho hay: "Với sứ mệnh tôn vinh những giá trị, bản sắc cùng nét đẹp truyền thống Việt, các nghệ nhân đã dồn hết tâm huyết để hiện thực hóa sứ mệnh của mình khi chế tác huy hiệu cài áo APEC 2017".

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 2
Việc thiết kế được thực hiện trên máy tính. Ba màu chủ đạo là xanh nước biển, đỏ và vàng thể hiện ba trụ cột hợp tác của APEC. Với bố cục chuyển động tròn, biểu trưng cho hình ảnh động cơ phản lực, thể hiện sự năng động của APEC. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 3
Họa tiết đàn chim lạc bay, một biểu tượng trên trống đồng Đông Sơn của Việt Nam, thể hiện tinh hoa văn hóa Việt Nam, một đất nước giàu truyền thống và luôn hướng về cội nguồn. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 4
Huy hiệu được đúc ra từ những người thợ giỏi tay nghề mài giũa cẩn thận. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 5
Theo đó, mẫu hoa của huy hiệu được thiết kế là logo APEC, biểu trưng của Năm APEC Việt Nam 2017. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 6
Huy hiệu thể hiện sự gắn kết chặt chẽ của APEC với 21 tia mặt trời tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 7
Công đoạn chế tác lỗ để đính đá quý. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 8
Khâu hoàn thiện việc khoan lỗ và nút để đính đá quý. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 9
Huy hiệu cài áo được mạ vàng 18K, ở giữa huy hiệu đính một viên đá chính là swarovski, có bốn màu cho bốn nhóm. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 10
Những viên đá quý swarovski. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 11
Biểu trưng đã phác họa hình ảnh đàn chim lạc một cách sáng tạo và hiện đại bằng 21 nét vẽ mạnh, đơn giản nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng, độc đáo của họa tiết trống đồng Đông Sơn vừa tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên APEC. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 12
Huy hiệu có bốn màu cho bốn nhóm. Huy hiệu vàng gắn đá xanh dương sapphire là dành cho 21 lãnh đạo nền kinh tế. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 13
Huy hiệu vàng gắn đá đỏ ruby dành cho phu nhân, phu quân của các lãnh đạo. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 14
Huy hiệu trắng gắn đá màu xanh lá peridot dành tặng các bộ trưởng. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 15
Và cuối cùng huy hiệu trắng gắn đá màu vàng citrine dành tặng cho các quan chức cấp thứ trưởng và tương đương. Ảnh: HOÀI AN

Giải mã các huy hiệu giành cho 21 lãnh đạo APEC 2017 ảnh 16Bức tranh hoa sen dát vàng trên nền gỗ sơn mài cao cấp. Ảnh: HOÀI AN

Không chỉ có vậy, điểm nhấn muốn gửi đến Tuần lễ cấp cao APEC 2017 chính là quà tặng lưu niệm bức tranh hoa sen dát vàng trên nền gỗ sơn mài cao cấp. Bức tranh này được đính 21 viên đá tượng trưng cho 21 quốc gia APEC cùng tỏa sáng.

Hình tượng hoa sen truyền thống, ngát hương như tấm thiện tình của người Việt. Bức tranh được chế tác thủ công, tỉ mẩn trong từng công đoạn để mang đến một món quà lưu niệm hoàn hảo, mang niềm tự hào dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.