Giải độc đắc 92 tỉ đồng có vô hiệu vì... mua dạo?

(PL)- Tại cuộc họp của ngành vé số khu vực miền Nam vừa diễn ra tại TP Cần Thơ, đại diện một số công ty xổ số cho rằng Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) có biểu hiện phát hành vé số sai quy định khi vé Vietlott được mua bán dạo.

Lâu nay vé số truyền thống được phân phối qua đại lý và người bán vé số dạo. Vietlott là loại vé cho phép người mua tự chọn số thông qua phiếu chọn số và vé sẽ được in bằng máy in vé của Vietlott.

Vấn đề nảy sinh là nhiều người mua vé Vietlott từ đại lý rồi mang đi bán dạo. Đặc biệt ở các tỉnh chưa có đại lý Vietlott thì nhiều người đặt mua vé số Vietlott từ các đại lý ở TP.HCM và vận chuyển về tỉnh để bán dạo. Giá vé tại đại lý là 10.000 đồng/vé và bán dạo là 12.000-13.000 đồng/vé. Nhiều người bán vé số truyền thống dạo cũng lấy thêm vé Vietlott để bán.

Đại diện một công ty sổ xố đã nêu ý kiến rằng có tình trạng các cặp số được in sẵn trên vé rồi phân phát đến các đại lý bán cho người chơi. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của các đơn vị khác.

Một số công ty cũng cho rằng vé tự chọn mà được in sẵn đem ra bán dạo là... sai. Việc trúng giải 92 tỉ đồng của chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) từ chiếc vé bán dạo là không phù hợp quy định.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Đức Chánh, Giám đốc Công ty TNHH Luật Đức Chánh, phân tích việc bán vé số dạo không phải trách nhiệm của công ty hay đại lý của Vietlott. Bất cứ người nào cũng có quyền mua đi bán lại chiếc vé số này, không có gì vi phạm. Hơn nữa, Vietlott cũng đã cảnh báo người dân nên đến các đại lý mua. Không riêng gì vé số mà với nhiều mặt hàng khác đều có thể mua đi bán lại.

Về việc chiếc vé số bán dạo trúng giải 92 tỉ đồng, luật sư Chánh cho rằng chiếc vé này là vé thật, được giao dịch mua bán thật, không có giả tạo, không có lừa dối. Vietlott cũng đã xác nhận vé thật và hợp lệ để trao giải. Vì vậy không thể nói chiếc vé này vô hiệu, không được nhận thưởng.

Một số ý kiến khác cũng nhận định Vietlott đã công nhận tờ vé số đó là hợp lệ thì dù sau này nếu có xảy ra tranh chấp hay vướng mắc gì thì Vietlott phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với quyết định của mình chứ không ảnh hưởng đến người trúng giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.