Giá xăng tăng ở mức chấp nhận được!

Ngày 24-6, sau một ngày giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng lên 25.230 đồng/lít, các chuyên gia xăng dầu đều nhận định đây là mức tăng có thể chấp nhận được.

Theo một chuyên gia xăng dầu, giá dầu thô thế giới trong những ngày qua liên tục tăng nhanh, từ 101 đến 106 USD/thùng. Việc tăng nhanh của giá dầu thô làm giá xăng thành phẩm cũng tăng theo khiến các DN đầu mối trong nước lỗ.

Chưa hết, do tình hình chiến sự ở Iraq căng thẳng,  giá dầu thô thế giới có thể sẽ còn tiếp tục tăng. Dự báo mức tăng dầu thô thêm khoảng 1 đến 2 USD/thùng và mức giá xăng thành phẩm A92 có thể lên đến mức 125-126 USD/thùng.

“Với mức tăng 200-300 đồng/lít, tôi cho là người dân có thể chấp nhận được và không ảnh hưởng lớn đến các mặt hàng có liên quan đến xăng. Thời gian tới Nhà nước nên tiếp tục điều hành theo sát thị trường thế giới, có lên có xuống, tránh tình trạng điều hành giá kiểu giật cục, gây sốc” - vị chuyên gia này nhận định.

Còn theo ông Đinh Văn Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất, từ ngày 15-7 nhà máy sẽ vận hành trở lại sau 60 ngày tạm ngừng để bảo dưỡng. “Dự kiến khi vận hành trở lại, công suất sẽ đạt 100% và có thể cung ứng lại khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Từ đây, DN xăng dầu trong nước sẽ giảm thiểu lượng nhập khẩu từ nước ngoài và đảm bảo nguồn cung hơn” - ông Ngọc cho biết.

Cũng trong ngày 24-6, do giá xăng dầu thế giới tăng cao, Trung Quốc cũng đã phải điều chỉnh tăng giá bán lẻ trong nước gần 2%. 

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.