Giá vé tết xe thương hiệu tăng hơn 100%

Giá vé tết của nhiều hãng xe thương hiệu tại TP.HCM đã bắt đầu được bán tăng hơn 100%. Trong khi đó, theo kế hoạch bán vé của Bến xe Miền Đông, những nhà xe đăng ký bán vé tại bến có mức tăng cao nhất là 60%.
Giá vé tết xe thương hiệu tăng hơn 100% ảnh 1
Người dân chen nhau mua vé xe mỗi dịp về quê ăn tết - Ảnh: Nguyên Mi
Vé xe thương hiệu tăng hơn gấp đôiNhiều hãng xe thương hiệu tại TP.HCM đã bắt đầu bán vé xe tết. Trong đó, các tuyến gần đi Nha Trang, Đà Lạt và các tỉnh Tây nguyên có nhu cầu rất cao. Qua khảo sát của PV, hầu như giá vé xe dịp tết Giáp Ngọ 2014 đã được các hãng xe tăng hơn 100% so với ngày thường. Vé xe TP.HCM - Nha Trang của The Sinh (đường Đề Thám, quận 1) trong ngày cao điểm tết 28.1.2014 (tức 28 tháng chạp âm lịch) là 550.000 đồng/vé giường nằm, tăng 120% (giá vé ngày thường là 250.000 đồng/vé giường nằm). Cùng tuyến này, Hạnh Café có giá 450.000 đồng/vé giường nằm (ngày thường 210.000 đồng/vé, tăng 114%), Phương Nam 480.000 đồng/vé giường năm (ngày thường 200.000 đồng/vé, tăng 140%). Trong khi đó, giá vé tuyến TP.HCM - Đà Nẵng của Hạnh Café là 1,8 triệu đồng/vé giường nằm (ngày thường là 530.000 đồng/vé giường nằm). Công ty Vận tải khách liên tỉnh Phương Trang cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết dương lịch 2014 và tết Nguyên đán Giáp Ngọ, công ty đã đầu tư tăng thêm hơn 100 xe khách cao cấp giường nằm và xe ghế ngồi loại 41-45 chỗ. Tuy nhiêu, đến hôm nay, nhà xe này vẫn chưa công bố kế hoạch bán vé tết Giáp Ngọ. Vé xe trong Bến xe Miền Đông tăng 20-60%Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông, giá vé xe tết của các nhà xe trong bến sẽ tăng từ 20-60% tùy tuyến và thời điểm xe xuất bến. Cụ thể, các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc: Giá vé sẽ tăng 20% cho xe khởi hành từ ngày 15-17.1.2014 (tức 15-17 tháng chạp âm lịch) và từ ngày 31.1-2.2.2014 (tức mùng 1 đến mùng 3 tết Giáp Ngọ); tăng 40% cho xe khởi hành từ 18-23.1.2014 (tức 18-23 tháng chạp âm lịch); tăng 60% cho xe khởi hành từ ngày 24-30.1.2014 (tức 24-30 tháng chạp âm lịch). Các tuyến từ Ninh Thuận ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum: Giá vé sẽ tăng 20% cho xe khởi hành từ 17-20.1.2014 (tức 17-20 tháng chạp âm lịch) và 31.1-2.2.20114 (tức mùng 1 đến hết mùng 3 tết Giáp Ngọ); tăng 40% cho xe khởi hành từ 21-23.1.2014 (tức 21-23 tháng chạp âm lịch; tăng 60% cho xe khởi hành 24-30.1.2014 (tức 24-30 tháng chạp âm lịch). Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng: Giá vé sẽ tăng 20% từ ngày 20-23.1.2014 (tức 20-23 tháng chạp âm lịch) và 31.1-2.2.2014 (tức mùng 1 đến hết mùng 3 tết Giáp Ngọ); tăng 60% từ ngày 24-30.1.2014 (tức 24-30 tháng chạp âm lịch). Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng giá vé 40% từ ngày 26.1-5.2.2014 (tức 26 tháng chạp âm lịch đến hết mùng 6 tết Giáp Ngọ). Các tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai tăng giá vé 40% từ ngày 26.1-2.2.2014 (tức 26 tháng chạp âm lịch đến hết mùng 3 tết Giáp Ngọ). Các tuyến miền Tây tăng giá vé 40% từ ngày 26.1-1.2.2014 (tức 26 tháng chạp âm lịch đến hết mùng 3 tết Giáp Ngọ).

Bến xe Miền Đông bán vé xe tết Giáp Ngọ từ 1.1.2014

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Đông sẽ sử dụng vé do Bến xe Miền Đông phát hành để bán cho các xe bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường.

Bến xe Miền Đông bắt đầu bán vé tết Giáp Ngọ trước từ ngày 1-26.1.2014 (tức (tức 1-26 tháng chạp âm lịch) cho khách đi từ ngày 26-28.1.2014 (tức 26-28 tháng chạp âm lịch).

Trong dịp Tết, bến xe sẽ bán vé trước cho hành khách tại quầy số 13 và quầy số 14 (7 giờ 30 đến 17 giờ mỗi ngày).

Trong dịp tết Giáp Ngọ này, Bến xe Miền Đông dự báo lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông đi các tỉnh có thể không tăng so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 24-28.1.2014 (tức 24-28 tháng chạp âm lịch).

Bến xe dự báo lượt hành khách xuất bến trong những ngày cao điểm này có thể chỉ đạt 45.000 lượt/ngày.

Theo Nguyên Mi (TNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.