Giá thuốc ở Bình Định cao do sai sót của nhà thầu

(PL)- Trong khi Sở Y tế tỉnh Bình Định cho là việc đấu thầu thuốc đúng quy trình, quy định thì nhà thầu thừa nhận có sai sót khiến giá cao bất thường.

“UBND tỉnh Bình Định đang kiểm tra việc này. Nếu phát hiện sai phạm, tôi hứa sẽ xử lý nghiêm. UBND tỉnh không chỉ đạo trực tiếp, không can thiệp vào việc đấu thầu thuốc”. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nói như thế về việc 126 loại thuốc cung cấp cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có giá trúng thầu cao hơn so với các địa phương khác mà chúng tôi đã phản ánh.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, sau khi báo chí phản ánh, Sở Y tế có giải trình về giá thuốc trúng thầu ở Bình Định cao hơn giá trúng thầu tại nhiều địa phương. Sở cho là việc đấu thầu, chấm thầu đúng quy trình, quy định… “Tuy nhiên, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phải tiếp tục rà soát, không để thất thoát tiền nhà nước, gây thiệt hại đối với người dân” - ông Dũng nói.

Trong công văn, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết đến nay có 14/18 nhà thầu có công văn trả lời về đề nghị xem xét lại giá trúng thầu thuốc. Theo đó, có bảy nhà thầu đồng ý giảm giá 40 mặt hàng với mức giảm 2%-37%... Công văn nêu là Bảo hiểm xã hội Bình Định yêu cầu thương lượng giảm giá thuốc là không nằm trong các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu thuốc, gây ảnh hưởng đến quá trình cung ứng thuốc phục vụ nhu cầu điều trị cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế; làm cho dư luận hoang mang, hiểu sai về công tác đấu thầu thuốc của ngành y tế Bình Định nói riêng, ngành y tế cả nước nói chung.

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Ngọc Oanh, Phó Tổng Giám đốc Bidiphar, đơn vị trúng thầu cung cấp thuốc lớn cho Sở Y tế và đã đồng ý giảm hàng chục mặt hàng có giá cao hơn các địa phương, cho biết giá thuốc trúng thầu của Bidiphar cao là do phải đầu tư lớn, có nhiều chi phí về nhân lực, cơ sở sản xuất, kho bãi… Giá cao bất thường là do công tác làm số có sai sót. “Đây là lỗi kỹ thuật, anh em tính toán sai. Nhiều khi có lỗi trong quá trình làm hồ sơ, tính toán bị nhầm lẫn. Sau khi phát hiện, chúng tôi cố gắng khắc phục. Hiện tiếp tục rà soát, cố gắng giảm được nhiều nhất có thể…” - ông Oanh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.