Giá thuê nhà neo cao, người dân chật vật để an cư

(PLO)- Giá chung cư tăng cao kéo theo giá thuê nhà cũng tăng, việc này khiến người dân, đặc biệt là người trẻ gặp khó trong việc an cư tại thành phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cùng với đà tăng giá của phân khúc căn hộ chung cư, giá thuê căn hộ, chung cư mini ở Hà Nội... cũng tăng vọt, đặc biệt là ở khu vực trung tâm.

Giá cho thuê tăng theo giá nhà

Cụ thể theo VARS, ở khu vực trung tâm thành phố gần như vắng bóng các căn hộ chung cư có giá thuê dưới 10 triệu đồng/tháng. Giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ phổ biến từ 10-15 triệu đồng/tháng, 2 phòng ngủ từ 15-20 triệu đồng/tháng. Còn tại khu vực vùng ven, giá thuê căn hộ trung bình từ 6,5-15 triệu/tháng.

Còn theo khảo sát của PV, giá cho thuê đối với căn hộ 2 phòng ngủ tại một chung cư ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang dao động ở ngưỡng 18-22 triệu đồng/tháng và 3 phòng ngủ dao động ở mức 24-30 triệu đồng/tháng, tùy thiết kế nội thất.

Anh Nguyễn Viết Linh, người đang kinh doanh bất động sản cho thuê tại Hà Nội, cho biết giá thuê căn hộ tại một dự án ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) thay đổi tùy khu và tùy số lượng phòng. Ví dụ, giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ là 7 triệu đồng/tháng; căn hộ 2 phòng ngủ có giá 10 triệu đồng/tháng. Cũng tại dự án này mà ở bock nhà khác thì căn 1 ngủ giá thuê là 10 triệu đồng/tháng; căn 2 phòng ngủ là 14 triệu đồng/tháng.

"Giá cho thuê như này chỉ áp dụng với những căn hộ có nội thất cơ bản. Còn với những căn hộ có nội thất đẹp và cầu kỳ hơn thì giá sẽ cao hơn" - anh Linh nói.

Giá thuê nhà tăng theo đà tăng của giá bất động sản khiến người dân gặp khó trong việc an cư tại thành phố.
Giá thuê nhà tăng theo đà tăng của giá bất động sản. Ảnh: MINH TRÚC

Lý giải về việc giá cho thuê căn hộ tăng cao, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho biết khi giá nhà tăng cao buộc các nhà đầu tư phải nâng giá thuê để đảm bảo lợi nhuận và cân bằng dòng tiền đầu tư.

Bên cạnh đó, việc giá vật liệu xây dựng, chi phí bảo trì và phí quản lý chung cư tăng cũng góp phần đẩy giá thuê lên mức mới.

Còn với người dân, giá bất động sản tăng cao, việc mua nhà vượt xa khả năng tài chính, từ đó, nhu cầu thuê nhà trở thành giải pháp tất yếu. Tuy nhiên, nguồn cung cho thuê chủ yếu đến từ phân khúc cao cấp, hạng sang khiến nhiều người lao động, bao gồm cả lao động trẻ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nơi ở phù hợp với ngân sách tại các thành phố lớn. Chi phí thuê nhà hiện chiếm tới 35-50% tổng thu nhập.

Cộng thêm các chi phí sinh hoạt khác, người trẻ gần như không có khả năng tích lũy, nhiều người phải chuyển ra các khu vực vùng ven bởi giá thuê nhà thấp hơn. Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều người lao động trẻ, nhất là lao động trẻ có trình độ rời khỏi trung tâm đô thị có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cần hỗ trợ nhà ở cho người trẻ

Ông Đính đề xuất Nhà nước sớm nghiên cứu phát triển quỹ nhà cho thuê dài hạn với giá rẻ, bên cạnh việc thúc đẩy nhà ở xã hội. Quỹ nhà cho thuê này nên ưu tiên nhóm lao động trẻ, công nhân, viên chức, tri thức trẻ, lao động làm trong ngành nghề trọng điểm.

Ông Đính gợi ý mô hình ký túc xá cho lao động đô thị tại Singapore. Cụ thể, Singapore triển khai chương trình cung cấp nhà ở giá rẻ cho người trẻ, người độc thân và lao động có trình độ. Người lao động trẻ có thể thuê căn hộ với mức giá thấp hơn thị trường 40-50%. Khi tài chính ổn định, họ có thể mua nhà theo chương trình Build-to-Order (BTO) với chương trình trợ giá và lãi suất vay ưu đãi.

Với chủ đầu tư, ông Đính khuyến nghị nên ưu tiên các sản phẩm nhà ở có giá phù hợp với nhu cầu người dân. Việc chạy đua làm nhà cao cấp cũng kéo theo sức mua giảm sút, bởi người có nhu cầu mua nhà ở thì không đủ khả năng còn nhà đầu tư thì chán nản khi tỉ suất cho thuê thấp, giá vốn cao.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm từng đề cập việc Việt Nam cần lập "Quỹ nhà ở quốc gia" để phát triển nhà giá rẻ tại đô thị lớn. Đây cũng là giải pháp để thúc đẩy đô thị trở thành động lực tăng trưởng.

Tại hội nghị làm việc với doanh nghiệp nhà nước hôm 27-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu có chính sách cho người trẻ vì họ là chủ nhân tương lai của đất nước, đặc biệt những người "nhà quê ra tỉnh".

Chia sẻ câu chuyện của bản thân, Thủ tướng kể khi mới ra trường phải đi thuê nhà, rồi mua được căn nhà rộng 12m2, sau đó tăng lên 16m2, 30m2 đến 60m2.

"Các đồng chí cứ hình dung cuộc đời các đồng chí như thế nào khi từ quê ra tỉnh thì phải đặt mình vào địa vị của những người đó như mình trước đây để giải quyết" - Thủ tướng nói và nhấn mạnh phải tạo đột phá về phát triển nhà ở xã hội cho người trẻ, người khó khăn, thu nhập thấp, công nhân lao động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.