Giả người tốt trộm tiền, vàng của hàng loạt cụ già

(PL)- Bằng các thủ đoạn như vờ mua hàng, hỏi thăm sức khỏe hay trò chuyện... nghi phạm đã trộm tiền của nhiều người mà nạn nhân chủ yếu là các cụ già.
Công an huyện Đak Đoa, Gia Lai đang tạm giữ Lê Thị Thu (43 tuổi, trú TP Pleiku) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Thu được xác định là người gây ra hàng loạt vụ trộm tiền, vàng của các cụ già với thủ đoạn là vào vai người tốt.

Theo công an, gần đây trên địa bàn huyện Đak Đoa và các khu vực lân cận liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản mà nạn nhân là những người già.

Cụ thể, chiều 12-10, Thu đến nhà bà M. (70 tuổi, ở thị trấn Đak Đoa) giả vờ hỏi mua chuối. Trong lúc nói chuyện, Thu lấy ra 200.000 đồng và nói cho bà M. 50.000 đồng. Khi bà M. vào nhà lấy tiền trong áo khoác bỏ trên giường để thối lại thì Thu biết nơi bà cất tiền. Sau đó Thu lẻn vào nhà, lấy trộm áo khoác có 2,4 triệu đồng, dây chuyền, lắc tay bằng vàng. Số vàng trên Thu bán được 21,6 triệu đồng.
Chiều 21-11, Thu đến nhà một cụ bà 88 tuổi ở thị trấn Đak Đoa, biếu bà cụ một lốc sữa và hỏi mua lá trầu. Trong khi bà cụ ra vườn thì Thu lục lọi, trộm của cụ 800.000 đồng và một nhẫn vàng. Tại thị trấn Đak Đoa, Thu cũng trộm của ba cụ già khác tổng số tiền gần 12 triệu đồng.
Chiều 23-12, Thu chạy xe máy đến nhà cụ D. (85 tuổi, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) làm quen và hỏi thăm sức khỏe cụ ông. Khi biết cụ D. bị đau lưng, Thu cho cụ 20.000 đồng và nói rằng có khả năng chữa bệnh đau lưng. Tin lời, cụ D. đã cởi áo để Thu dùng lá thuốc xoa lưng. Một lúc sau, Thu bỏ đi cùng số tiền 9,5 triệu đồng mà cụ cất trong túi áo.
Nhận tin báo, Công an huyện Đak Đoa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Thu cùng tang vật vừa trộm được.
Tại cơ quan công an, Thu khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người già.
Theo một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đak Đoa, sau hai tháng theo dấu, công an mới bắt giữ được kẻ chuyên trộm cắp của các cụ già này. “Thu có hai tiền án vào năm 2007 và năm 2013 về tội trộm cắp tài sản. Năm 2014, Thu chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương và tiếp tục phạm tội” - vị này nói.
Công an huyện Đak Đoa cũng thông báo đến quần chúng, ngoài các vụ trên, những ai là nạn nhân của Thu thì liên hệ Đội Cảnh sát hình sự để trình báo, phối hợp điều tra mở rộng và thu hồi tài sản cho bị hại. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.