Giả mạo giấy tờ cung cấp dược liệu cho gần 100 BV

(PLO)- Sử dụng đơn nhập khẩu dược liệu từ năm 2013, một công ty đã sửa đổi thời gian để tiếp tục đấu thầu, cung cấp dược liệu cho hàng trăm bệnh viện tại TP.HCM.

Ngày 23-11, ông Bùi Thanh Tùng, Cục Y học cổ truyền - Bộ Y tế, cho biết thời gian qua Cục Y học cổ truyền dưới sự phối hợp của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra sự việc một công ty sửa đổi đơn nhập khẩu dược liệu từ năm 2013 để cung cấp dược liệu cho gần 100 bệnh viện tại TP.HCM

Theo ông Tùng, trước đó Cục Y học cổ truyền đã nhiều lần đến công ty này kiểm tra nhưng không vào được hoặc công ty tránh mặt, do đó không thể kiểm tra. Khi Cục nhận được đơn tố giác, yêu cầu công ty lên làm việc thì công ty không đến.

Sau khi phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Y học cổ truyền đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ và phát hiện hiện tượng gian lận từ công ty này. Theo đó, công ty đã dùng đơn nhập khẩu dược liệu được cấp phép từ năm 2013 sửa đổi ngày tháng, sau đó mang đi đấu thầu tại gần 100 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, gây ảnh hưởng đến chất lượng thuốc, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Nhận định về tình trạng này, ông Trần Hùng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, cho rằng vấn nạn buôn lậu, làm giả thuốc, thực phẩm chức năng đang là vấn nạn khá nghiêm trọng cần phải giải quyết để phát triển kinh tế.

“Hiện nay đang có hiện tượng buông lỏng về quản lý, thậm chí bao che cho nhau giữa các đơn vị quản lý và cơ sở kinh doanh. Do đó tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn. Vì vậy, vấn đề quan trọng bây giờ là phải quy trách nhiệm cho đúng người đúng tội. Nơi nào có vi phạm thì xử lý ngay chính quyền cấp cơ sở trực tiếp quản lý, tránh chồng chéo trách nhiệm, đến lúc có vi phạm thì lại hỏi trách nhiệm thuộc về ai là không được” - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, trước mắt cần phối hợp tốt từ khâu cấp phép đến khâu kiểm tra. Cơ sở nào vi phạm mà nhắc nhở, xử phạt vẫn tái diễn phải có biện pháp mạnh, đưa lên các thông tin báo chí để ngay lập tức chấn chỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.