Gia Lai tìm phương án tháo gỡ hơn 670 trụ sở dôi dư

(PLO)- Sau sáp nhập, toàn tỉnh Gia Lai có 909 trụ sở dôi dư; trong đó có 238 trụ sở đã được bố trí sử dụng, còn 671 vị trí vẫn chờ sắp xếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, báo cáo về tình hình trụ sở dôi dư trên địa bàn sau sáp nhập và quá trình xử lý còn nhiều khó khăn.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, toàn có 909 trụ sở dôi dư, trong đó 238 trụ sở đã được bố trí sử dụng, còn 671 vị trí vẫn chưa được bố trí.

Tình hình chung hiện nay, khu vực phía Đông tỉnh – nơi có đặt trụ sở chính quyền và nhiều sở, ngành đang thiếu phòng làm việc; trong khi không ít trụ sở tại khu vực phía Tây tỉnh lại bỏ trống, sử dụng không hết công năng.

Tru-so-doi-du-o-Gia-Lai=2.jpg
Trụ sở UBND xã Ia Yeng cũ nay đóng cửa. Ảnh: LK.

Trước thực trạng này, tỉnh Gia Lai đã tính toán phương án bố trí lực lượng công an, quân đội sử dụng một số trụ sở phù hợp nhằm tận dụng cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí tài sản công.

Đối với những trụ sở dôi dư nằm xen kẽ trong khu dân cư, địa phương có đề xuất đưa ra đấu giá để tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Đồng thời, dự trữ một số trụ sở phục vụ nhu cầu làm việc sau này. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, việc tìm phương án sử dụng gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc sắp xếp, xử lý trụ sở công sau sáp nhập là bài toán khó, cần có thời gian và lộ trình phù hợp, bởi "không thể tránh khỏi lãng phí ngay lập tức".

Trước mắt, địa phương sẽ tạm thời giao, thuê lực lượng bảo vệ trông coi các trụ sở xã, sở, ngành dôi dư nhằm tránh xuống cấp, thất thoát tài sản.

Trước đó, cuối năm 2025, Sở Tài chính đã có đề xuất UBND tỉnh Gia Lai xem xét, thống nhất chủ trương giao quản lý tài sản công sau sắp xếp.

Cụ thể, giao hơn 60 cơ sở cho UBND cấp xã hoặc các cơ quan, đơn vị khác tiếp tục quản lý, bố trí làm trụ sở hoặc chuyển đổi sang mục đích công cộng; 168 cơ sở điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị hoặc UBND cấp xã quản lý, sử dụng hoặc làm thiết chế văn hóa, thể thao, công viên.

Ngoài ra, 47 cơ sở sẽ được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý, và 615 cơ sở còn lại giao cho UBND cấp xã quản lý, xử lý theo đề xuất của địa phương, thực hiện giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.