Gia Lai: Tàu cá có 11 thuyền viên bị tàu chở dầu nước ngoài tông chìm, thuyền trưởng mất tích

(PLO)-Tàu chở dầu mang quốc tịch Hàn Quốc tông chìm tàu cá của ngư dân Gia Lai khiến thuyền trưởng mất tích, 10 thuyền viên được cứu lên bờ an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh đến UBND tỉnh Gia Lai về vụ tàu cá của tỉnh bị một tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc tông chìm trên biển Khánh Hòa.

Tàu cá bị tông chìm mang số hiệu BĐ 83019-TS do ông Nguyễn Trần Út (49 tuổi, trú thôn An Quang Tây, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Vụ tai nạn khiến thuyền trưởng Nguyễn Trần Út bị chìm cùng tàu cá, 10 thuyền viên khác may mắn được cứu cập cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Tàu chở dầu mang quốc tịch Hàn Quốc tông chìm tàu cá của ngư dân Gia Lai khiến thuyền trưởng mất tích, 10 thuyền viên được cứu lên bờ an toàn.
Ảnh minh họa.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân tai nạn có khả năng do đêm tối, tầm quan sát hạn chế nên tàu chở dầu trong quá trình di chuyển không phát hiện và đã tông vào tàu cá BĐ-83019-TS.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-10, tàu cá BĐ-83019-TS đang hoạt động cách cửa biển Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam bất ngờ bị tàu chở dầu có tên MS FAVOR (quốc tịch Hàn Quốc) di chuyển theo hướng Nam- Bắc tông chìm và mất kết nối giám sát hành trình lúc 22 giờ 48 phút.

Khi tai nạn xảy ra, tàu cá BĐ-83019-TS đã nhanh chóng phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp và được tàu cá BV-95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (36 tuổi, ngụ xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) gần đó tiếp cận, cứu được 10 thuyền viên.

Riêng trường hợp thuyền trưởng Nguyễn Trần Út khả năng kẹt trong ca bin bị mất tích, chìm cùng tàu cá.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, ngay sau khi sự việc xảy ra đã tiến hành kiểm tra hệ thống định vị AIS của tàu cá, xác định vị trí của tàu bị nạn và các tàu cá lân cận để tiếp tục tìm kiếm thuyền trưởng bị mất tích còn lại.

Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II, IV điều động phương tiện tìm kiếm, cứu nạn.

Đề xuất UBND tỉnh thông báo, trao đổi, đề nghị Cục Hàng hải (Bộ Xây dựng) chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải các tỉnh nắm thông tin liên quan tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc để phối hợp giải quyết.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, cho biết 10 thuyền viên tàu cá BĐ 83019-TS đã được đưa lên bờ an toàn, sức khỏe ổn định.

Theo ông Nghĩa, hiện lực lượng lặn biển chuyên nghiệp đang tiếp cận vị trí xảy ra tai nạn để tìm kiếm thuyền trưởng tàu cá gặp nạn, vị trí thuyền chìm rất sâu, khoảng 60 mét.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.