Gia Lai: Làm rõ việc mua máy thở gấp đôi giá bình thường

(PLO)- Cùng chủng loại, xuất xứ, hãng sản xuất, nhiều bệnh viện mua chỉ với giá 640-700 triệu đồng nhưng Gia Lai mua giá gấp đôi.

Ngày 1-7, ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh đang chỉ đạo làm rõ các gói thầu mua sắm trang, thiết bị chống dịch COVID-19 tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

“Tỉnh Gia Lai đang cho kiểm tra, tỉnh nào mua máy phục vụ chống dịch COVID-19 cũng kiểm tra”- ông Sinh cho biết.

Theo tài liệu mà PLOcó được, ông Đặng Công Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai vừa ký văn bản báo cáo các gói thầu mua sắm trang, thiết bị chống dịch COVID-19 tại Gia Lai.

Theo đó, đến ngày 14-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã thực hiện mua sắm trang thiết bị chống dịch với tổng giá trị trên 8,5 tỉ đồng.

“Qua tham khảo việc mua sắm của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tại thời điểm tháng 8-2019 đối với máy thở chức năng cao có cùng model, cùng hãng sản xuất, cùng xuất xứ, cùng năm sản xuất thì có sự chênh lệch về giá.

Cụ thể, giá mà Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa mua vào tháng 2-2019 là 789 triệu đồng, còn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mua vào tháng 4-2020 là 1,45 tỉ đồng” - văn bản báo cáo cho biết.

Tuy nhiên theo Sở Y tế, việc so sánh trên chỉ mang tính chủ quan do thời điểm mua sắm là khác nhau và chưa đối chiếu được chi tiết các tính năng, cấu hình và các thông số khác nhau giữa hai máy.

Để mua sắm máy móc, Bệnh viện tỉnh Gia Lai đã thuê một tổ chức cung cấp thẩm định giá để lựa chọn nhà thầu. Có ba nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Đầu tư phát triển Tùng Bách, Công ty Cổ phần Thương mại kỹ thuật Việt Nam và Công ty Cổ phần Thiết bị y tế MEDINSCO.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Thiết bị y tế MEDINSCO.

Ngoài Bệnh viện tỉnh Gia Lai còn có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cũng thực hiện mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm… với tổng giá trị 900 triệu đồng. Tổng kinh phí đã cấp cho các đơn vị là trên 43,5 tỉ đồng, kinh phí giải ngân là trên 9,7 tỉ đồng, còn tồn 33,7 tỉ đồng.

Trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (Bộ KH&ĐT), Công ty Cổ phần Thiết bị y tế MEDISCO được công bố trúng các gói thầu phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Cục Y tế (Bộ Công an); Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội); Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Đối với máy thở chức năng cao, so sánh mặt bằng giá trúng thầu của MEDINSCO giữa các bên mời thầu cho thấy có sự chênh lệch về đơn giá trúng thầu.

Cùng thời gian mua sắm, cùng là mua ba máy thở chức năng cao model Carescape R860 nhưng Bệnh viện Thanh Nhàn mua với giá là 899,8 triệu đồng/cái; còn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mua với giá 1,45 tỉ đồng/cái.

Trong khi đó, cũng dòng máy này, Bệnh viện Bạch Mai mua 10 cái với đơn giá là 640 triệu đồng/cái (năm 2019 là 649 triệu đồng/cái).

Theo Giám đốc Sở Y tế Gia Lai ông Mai Xuân Hải, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ COVID-19 là do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

"Hiện UBND tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc mua sắm này" - ông Hải nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.