Gia Lai kỷ luật cảnh cáo nguyên chủ tịch và phó chủ tịch xã sai phạm về đất đai

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã kỷ luật cảnh cáo đối với ba cán bộ của tỉnh Bình Định (cũ) do sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành thông báo kết quả kỳ họp thứ 18.

Theo đó, cơ quan này quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ba cán bộ. Các cán bộ này có vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba người bị kỷ luật gồm ông Cao Minh Thi, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Quy Nhơn nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2016 - 2021, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ).

Bà Đặng Thị Tuyết Nhung, nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2016 - 2021, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ông Đỗ Nguyên Đính, Đảng viên Chi bộ Khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai, nguyên công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ho-bien-lo-dat-nha-nuoc-thanh-dat-tu-o-Gia-Lai.jpg
Khu đất 2.500m² do nhà nước quản lý bị "hô biến" thành đất hộ gia đình. Ảnh: NO

Theo UBKT Tỉnh ủy Gia Lai, cả ba người nêu trên chịu trách nhiệm và liên quan trực tiếp đến các vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 24-TB/UBKTTU ngày 24-4-2026 của UBKT Tỉnh ủy. Đây là kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020 (nay là phường Quy Nhơn Tây).

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy các ông, bà Cao Minh Thi, Đặng Thị Tuyết Nhung, Đỗ Nguyên Đính đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đất đai.

Ba cán bộ cũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, phát sinh dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi các đồng chí sinh hoạt, công tác.

Như PLO đưa tin, cuối năm 2025, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ vụ việc “sang tên đổi chủ khu đất 2.500 m² do nhà nước quản lý xảy ra tại phường Quy Nhơn Tây” sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 22-10, Thanh tra tỉnh ban hành kết luận về thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả thanh tra, lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ cũ (nay là UBND phường Quy Nhơn Tây), gồm ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ; bà Đặng Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ và hai công chức địa chính Đỗ Nguyên Đính, Lê Công Trang có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo người dân phản ánh, lô đất do nhà nước quản lý có diện tích 2.500 m² nằm tại thôn Thanh Long (xã Phước Mỹ cũ - nay là khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây) bị "hô biến" và sang tên, đổi chủ cho nhiều người. Diện tích đất này trước đây từng giao cho Hợp tác xã Phước Thành 3 (nay đã giải thể - PV) sử dụng. Thế nhưng, khu đất công này lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một hộ dân sử dụng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ vụ 2.500m² đất công 'đổi chủ' sang công an

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.