Gia Lai: Kiểm điểm nhiều cán bộ Sở Y tế mua thiết bị của Công ty AIC

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu Sở Y tế kiểm điểm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ liên quan việc mua sắm trang thiết bị của Công ty AIC.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, nguồn tin của PLO cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế Gia Lai nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 tổ chức kiểm điểm vì để xảy ra vi phạm khi thực hiện mua sắm các gói thầu do Công ty CP Tiến Bộ Quốc tế (Công ty AIC) cung cấp.

AIC.jpg
Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, các ông Mai Xuân Hải, nguyên Giám đốc Sở Y tế Gia Lai và ông Đặng Toàn Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Pleiku (nguyên Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành Y tế giai đoạn 2010-2015) cũng phải làm kiểm điểm.

Theo đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2005-2010 có vi phạm khi thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Chư Prông, huyện Ia Grai, thị xã An Khê; dự án đầu tư thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế các huyện Mang Yang, Đak Pơ, Chư Păh, Phú Thiện, Đak Đoa, Chư Prông, la Grai.

kiểm điểm cán bộ sở y tế gia lai kiên quan công ty AIC
Nhà máy xử lý rác thải rắn An Khê do Công ty AIC cung ứng. Ảnh: AX

Đó là thẩm định và phê duyệt dự toán dự án đầu tư thiết bị căn cứ chứng thư thẩm định giá đã hết thời hạn có hiệu lực, vi phạm Nghị định số 101.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị trúng thầu là Công ty AIC có biểu giá chào và giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà phân phối không đúng quy định của hồ sơ mời thầu.

Đảng ủy Sở Y tế Gia Lai nhiệm kỳ 2010-2015 có vi phạm khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống xử lý chất thải rắn không đúng nhãn hiệu.

Thẩm định và phê duyệt dự toán dự án đầu tư thiết bị căn cứ chứng thư thẩm định giá đã hết thời hạn hiệu lực, vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 32 Luật Giá năm 2012; thẩm định và phê duyệt dự toán dự án đầu tư thiết bị sử dụng kết quả thẩm định giá không đúng mục đích ghi trong hợp đồng thẩm định giá vi phạm Nghị định số 101.

Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng kết quả thẩm định giá không đúng mục đích ghi trong hợp đồng thẩm định giá.

Các sai phạm này xảy ra tại các dự án: Hệ thống xử lý chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ayun Pa, An Khê, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh; dự án đầu tư thiết bị máy thở cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; dự án đầu tư thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Mang Yang; dự án cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế và lò đốt rác thải y tế Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng; dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Gia Lai; dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Gia Lai… Các gói thầu mua sắm trang thiết bị tại Sở Y tế Gia Lai lên đến hàng chục tỉ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đang kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021. Đồng thời thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 và một số tổ chức Đảng, đảng viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.