Gia Lai: Đơn tố cáo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đúng một phần

(PLO)- Sau khi có đơn tố cáo của bà Lê Thị Bê, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tố nguyên giám đốc Trần Quang Chỉ, Sở Y tế Gia Lai đã vào cuộc xác minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, Sở Y tế Gia Lai đã có báo cáo xác minh nội dung đơn tố cáo của bà Lê Thị Bê, Phó giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đức Cơ, đối với ông Trần Quang Chỉ, nguyên Giám đốc TTYT huyện Đức Cơ. Báo cáo đã được sở này gửi UBND tỉnh Gia Lai, UBKT tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, cùng một số đơn vị liên quan và cá nhân bà Lê Thị Bê.

Theo đơn tố cáo của bà Bê, ông Trần Quang Chỉ là giám đốc đơn vị (từ 29-12-2016 đến 29-12-2021, hiện tại đang chờ bổ nhiệm lại) nhưng buông lỏng quản lý, sai phạm thu chi tài chính, vi phạm quy tắc tập trung dân chủ… Những sai phạm này có hệ thống, kéo dài nhiều năm. Ông Chỉ với tư cách bí thư chi bộ, sai phạm rất nghiêm trọng trong công tác đảng.

Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ tố cáo nguyên giám đốc Trần Quang Chỉ. Ảnh: LK

Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ tố cáo nguyên giám đốc Trần Quang Chỉ. Ảnh: LK

Cụ thể, các nội dung như: ông Chỉ ký quyết định cho các cá nhân chưa có chứng chỉ đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm; sử dụng xe đi họp, đi công tác thanh toán sai định mức xăng xe theo quy định của UBND tỉnh; làm khống hóa đơn may trang phục; ký khống giấy chuyển viện khi không có bệnh nhân; phân công một nữ trung cấp hộ sinh phụ trách phòng dân số, chủ trì giao ban phòng dân số; khuôn dấu của đơn vị có dấu hiệu sử dụng giả mạo ngoài xã hội

Theo Sở Y tế Gia Lai, qua kiểm tra xác minh 14 nội dung đơn tố cáo, xác định: Có một nội dung đúng một phần, ba nội dung đơn vị đã giải quyết phù hợp, hai nội dung không có cơ sở xác minh, một nội dung không xác minh, hai nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và năm nội dung phản ánh không đúng.

Đơn cử, một số nội dung như: Bà Bê tố cáo ông Chỉ vi phạm trong việc thực hiện quy chế tập trung dân chủ; chưa ban hành quy chế quản lý trang thiết bị làm việc tại đơn vị, Sở Y tế xác định đúng một phần.

Về nội dung tố cáo ông Chỉ ký cấp tiền cho mỗi cán bộ, viên chức mà không tiến hành may trang phục nhưng được hợp thức hóa bằng hợp đồng, hóa đơn, Sở Y tế cho rằng, sau khi có đơn tố cáo nặc danh năm 2020, TTYT đã khắc phục. Vụ việc cũng được Thanh tra sở Y tế có kết luận nên Sở không xác minh nội dung này.

Liên quan đến cá nhân, bà Lê Thị Bê tố ông Chỉ phân công cho một viên chức tên M.T.T.Y thuộc quyền của bà điều hành, phụ trách, chỉ đạo công tác dân số, trong khi việc này do bà Bê phụ trách.

Sở Y tế cho rằng, tại biên bản cuộc họp ngày 5-2-2020 của TTYT huyện Đức Cơ, Cấp uỷ và Ban giám đốc TTYT đã họp và thống nhất phân công bà Y tạm thời phụ trách phòng Dân số - KHHGĐ. Bà Y chỉ là nhân viên phụ trách tạm thời (thời gian này bà Bê được cử đi học thạc sĩ chuyên ngành). Qua kiểm tra chứng từ kế toán, bà Y không nhận phụ cấp chức vụ phụ trách phòng. Như vậy, nội dung đơn nêu là không đúng.

Về nội dung tố cáo mua áo blue và xăng xe năm 2019, Sở Y tế chỉ rõ Thanh tra tỉnh đã có kết luận và đơn vị đã xử lý hình thức bỏ phiếu kín là kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bà Bê còn tố cáo, những người không có chứng chỉ vẫn tham gia đấu thầu từ năm 2021 trở về trước đối với việc mua sắm máy móc trang thiết bị, văn phòng phẩm và sửa chữa. Về nội dung này, Sở Y tế cho rằng, bà Bê không cung cấp tài liệu liên quan nên tổ xác minh không có cơ sở để kiểm tra, xác minh.

Từ đơn tố cáo của bà Bê, Sở Y tế yêu cầu TTYT huyện Đức Cơ tăng cường truyên truyền, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các cá nhân, tổ chức liên quan nhằm chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Trao đổi với PLO liên quan xác minh của Sở Y tế Gia Lai, bà Lê Thị Bê, Phó giám đốc TTYT huyện Đức Cơ, cho biết sẽ có văn bản phản hồi.

Bà Bê cho rằng, việc tố cáo của mình nhằm mục đích làm trong sạch cơ quan, tạo một môi trường làm việc công bằng, đoàn kết đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.