Gia Lai đề nghị Bộ GTVT giảm giá vé tại nhiều trạm BOT

(PLO)- Người dân, các doanh nghiệp sinh sống gần các Trạm phàn nàn vì đi về trên 1 cung đường ngắn nhưng phải trả phí theo kiểu "cào bằng".

Ngày 5-10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đã có ý kiến bằng văn bản kiến nghị Bộ GTVT có chính sách miễn giảm cho người dân ở gần các trạm thu phí.

Trạm thu phí BOT của Tập đoàn Đức Long - Gia Lai trên QL14.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Dự án nâng cấp, cải tạo QL19 đi qua địa bàn tỉnh mới thực hiện, đầu tư trong đó có đoạn Km90-Km108, đi qua huyện Đắc Pơ chưa được đầu tư đồng bộ với quy mô dự án BOT nên đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Do vậy, việc thu phí của nhà đầu tư hiện nay chưa phù hợp với mức hưởng lợi của người dân.

Trong bối cảnh người dân nhiều tỉnh thành trên cả nước "bao vây" các Trạm thu phí phản đối "giá vé cao, bất hợp lí" thì tỉnh Gia Lai linh động kiến nghị Bộ GTVT miễn giảm vé là động thái "đi trước một bước".

Hộ dân, các doanh nghiệp sinh sống gần các Trạm phàn nàn vì đi về trên 1 cung đường ngắn phải trả phí theo kiểu "cào bằng". Tại các cuộc họp tại địa phương hay tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần chất vấn về vấn đề này, đề nghị miễn giảm hoặc giảm giá.

Tỉnh Gia Lai hiện có 3 trạm thu phí. Hai trạm của Tập đoàn Đức Long Gia Lai nằm trên QL14 (1 trạm ở dốc Hàm Rồng; 1 trạm ở huyện Chư Pứh) cùng một trạm BOT của Cty TNHH BOT 36.71 (TCty 36, Bộ Quốc phòng) đặt trên QL19, tại huyện Mang Yang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.