Gia Lai: Dân vẫn chờ có điện sau bão số 13

(PLO)- Đại diện ngành điện Gia Lai, cho biết đến ngày 11-11 sẽ cơ bản khắc phục xong sự cố mất điện do bão số 13.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, trao đổi với PLO, ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, cho biết, tính đến hôm nay, đơn vị sẽ khôi phục cung cấp điện cho gần 90% khách hàng bị mất điện do bão số 13.

“Chúng tôi huy động lực lượng hơn 2.000 người, gần 100 phương tiện cơ giới làm xuyên đêm, đến thời điểm này đã khắc phục gần 90%, là một nỗ lực rất lớn", ông Châu nói.

Dự kiến, đến hết ngày 11-11, về cơ bản sẽ khắc phục xong. Do cơn bão gây thiệt hại quá lớn, nên việc khắc phục việc mất điện có phần chậm trễ, mong khách hàng thông cảm.

Đại diện ngành điện Gia Lai, cho biết đến ngày 11-11 sẽ cơ bản khắc phục xong sự cố mất điện do bão số 13.
Công ty Điện lực Gia Lai, cho biết đã khắc phục, đảm bảo cung cấp điện cho gần 90% khách hàng.

Theo ông Châu, có những nơi cá biệt ở núi cao thì vẫn chưa khắc phục ngay được do quá trình vận chuyển thiết bị gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, ưu tiên tập trung cho các khu vực trọng điểm, đảm bảo phục vụ thông tin liên lạc, y tế và sinh hoạt của người dân.

Trước đó, ngay sau khi bão số 13 xảy ra, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận có hơn 679.000/976.000 khách hàng, khoảng 69% mất điện. Riêng khu vực phía Đông tỉnh có đến 497.000 khách hàng, chiếm khoảng 98% bị mất điện.

Hang-ngan-ho-dan-trang-tay-mat-dien-do-bao-so-13-9.jpg
Sau bão số 13, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai mất điện 98%.

Theo số liệu từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cập nhật đến sáng 10-11, có gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên đã có điện trở lại sau bão số 13, đạt 84,4% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng.

Hiện còn hơn 258.000 khách hàng tại Gia Lai và Đắk Lắk (chiếm 5,2% tổng số khách hàng toàn EVNCPC.

Đơn vị đang huy động hơn 2.300 cán bộ, kỹ sư, công nhân của các Công ty Điện lực và Đội xung kích EVNCPC nỗ lực khắc phục sự cố, sớm đưa điện trở lại phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.

Người dân khổ sở vì mất điện

Ông Phan Văn Châu, chủ khách sạn Hữu Nghị (đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam), chia sẻ: “Mấy hôm nay cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn do mất điện, khổ không biết kêu ai. Hiện tại, khách sạn chúng tôi ngừng hoạt động đón khách...”.

Dien-luc-Gia-lai-khac-phuc-sau-bao-so-13-4.jpg
Khu vực khách sạn của ông Phan Văn Châu bị tê liệt, đóng cửa nhiều ngày do mất điện.

Theo ông Châu, do mất điện nên nước không thể bơm lên được mà phải đi xách nước rất vất vả. Ông đã chủ động liên hệ với phường và phía điện nhưng chỉ nhận được câu trả lời “chờ, thông cảm do bão”.

“Tôi thấy giữa chính quyền địa phương và ngành điện vẫn chưa thống nhất trong khâu xử lý. Phía điện lực thì cho rằng những cây xanh ngã đổ chưa cắt thì chưa thể kéo điện, còn chính quyền thì chậm trễ khắc phục cây xanh”, ông Châu nói.

Dien-luc-Gia-lai-khac-phuc-sau-bao-so-13-5.jpg
Vừa chập tối, cả khu phố phường Quy Nhơn Nam bắt đầu chìm trong bóng tối.
Dien-luc-Gia-lai-khac-phuc-sau-bao-so-13-2.jpg
Nhiều cơ sở kinh doanh chủ động dùng máy phát điện để có điện dùng tạm.

Tương tự, bà Trần Thị Duy Phú (chủ khách sạn Thiên Trang, ngụ đường Trần Văn Ơn) ý kiến: “Đến nay đã năm hôm chúng tôi không có điện, ngừng hoạt động kinh doanh. Biết là ảnh hưởng thiên tai, bất khả kháng nhưng bà con chúng tôi mong muốn ngành điện sớm khắc phục. Nếu kéo dài thì đời sống người dân khó khăn, kinh doanh thất thu”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.