Gia Lai: Chỉ đạo làm rõ động cơ thư mời 'giải cứu' khoai lang

(PLO)- UBND thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai) có thư mời "giải cứu" khoai lang khá lạ gửi các cơ quan ở TP Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-12, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, xác nhận qua nắm bắt thông tin phản ánh UBND thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) có thư mời “kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt” gửi các cơ quan ở Hà Nội nhờ “giải cứu” khoai lang Nhật trên địa bàn. Kết quả kiểm tra thực tế, không có tình trạng khoai lang của nông dân cần “giải cứu”.

Tỉnh đã có chỉ đạo địa phương kiểm tra động cơ, mục đích nhằm tránh tình trạng trục lợi, cũng như bảo vệ nông sản Gia Lai.

Bước đầu, Phòng NN&PTNT huyện Chư Sê có văn bản xác minh, nêu rõ: Nội dung đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản nêu trong thư mời không có căn cứ theo văn bản hướng dẫn hay chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Tình hình thực tế, diện tích sản xuất khoai lang vụ mùa năm 2023 trên địa bàn huyện là 674 ha, năng suất đạt khoảng 145 tạ/ha, sản lượng thu hoạch khoảng 9.786 tấn. Hiện nay, giá thu mua khoai lang trên thị trường dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/kg. Sản lượng khoai lang thu hoạch trên địa bàn huyện đều được các doanh nghiệp, thương lái thu mua hết.

"Phòng NN&PTNT không nhận được báo cáo hay phản ánh nào của UBND các xã, thị trấn và người dân về việc sản phẩm khoai lang thu hoạch trên địa bàn huyện bị tồn đọng, không tiêu thụ được và cần đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ" - Phòng NN&PTNT thông tin.

Thư mời khoai lang
UBND thị trấn Chư Sê đã có văn bản thu hồi thư mời "giải cứu" khoai lang. Ảnh: LK.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê đã ra văn bản thu hồi thư mời "kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt” của UBND thị trấn Chư Sê ban hành từ ngày 6-10.

Lý do thu hồi, văn bản chưa đúng thể thức văn bản hành chính theo quy định, không có giá trị.

Theo đó, UBND thị trấn Chư Sê gửi văn bản thu hồi này thông báo đến các cơ quan, gồm: UBND huyện Chư Sê, Phòng NN&PTNT huyện Chư Sê cùng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội và phóng viên Mai Chi.

Đối với nội dung “giải cứu” khoai lang, ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê khẳng định: “Trên địa bàn thị trấn Chư Sê, diện tích trồng khoai lang giống Nhật và sản lượng ít”.

Đồng thời, cho rằng văn bản này chỉ mang tính giới thiệu sản phẩm, việc ra văn bản quảng bá chung khu vực Tây Nguyên như văn bản đã ban hành là chưa đúng.

Thư mời khoai lang
Thư mời "giải cứu" khoai lang hết sức kỳ lạ của UBND thị trấn Chư Sê đã ban hành ngày 6-10.

Trước đó, trong thư mời “kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt” do ông Huỳnh Ngọc Chương, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê ban hành gửi các cơ quan ở Hà Nội nêu vấn đề: Vào cuối năm, khu vực Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch nhiều loại nông sản với số lượng lớn… nhưng do tập quán canh tác còn nhỏ lẻ, trình độ người dân nhiều hạn chế gây nên nhiều khó khăn trong tiêu thụ nông sản.

“Để giúp người dân quảng bá nông sản tại chính thị trường trong nước, thông qua Câu lạc bộ phóng viên trẻ làm cầu nối đến các đoàn cơ sở, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cả nước nói chung, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng quan tâm giúp đỡ bà con mua nông sản ủng hộ nhân dân Tây Nguyên”, nội dung nêu trong thư mời.

Văn bản này thông tin thêm: Mặt hàng cần bán là khoai lang giống Nhật với giá bán dự kiến tại Hà Nội loại một dao động từ 30-35 ngàn đồng/kg. Đây là loại nông sản có nguồn gốc từ Nhật Bản, giá trị dinh dưỡng cao, có hương vị riêng.

Nông sản khắp nơi kêu gọi giải cứu

Nông sản khắp nơi kêu gọi giải cứu

(PLO)- Cần một kịch bản ứng phó cụ thể với dịch COVID-19, trong đó có tính đến các phương án lưu thông hàng hóa để không còn tình trạng phải kêu gọi giải cứu nông sản như vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.