Gia Lai: Cách hết chức vụ trong Đảng một chủ tịch thị trấn

(PLO)- Khuyết điểm, vi phạm của ông Vương là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của cơ quan, đơn vị công tác.

Ngày 23-1, theo một nguồn tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa thông qua việc cách hết chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Thanh Vương, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah.

Bãi cát lậu ở khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Ia Ly nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Đặc biệt, thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, đôn đốc, để UBND thị trấn Ia Ly không tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý hoạt động khoáng sản, dẫn đến tình trạng tập kết, vận chuyển cát trái phép tại khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly diễn ra trong thời gian dài.

Về cá nhân, ông Nguyễn Thanh Vương, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly phải chịu trách nhiệm chính cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đối với những khuyết điểm, vi phạm như đã nêu.

Theo kết luận của UBKT tỉnh ủy Gia Lai, là Chủ tịch UBND thị trấn, ông Vương chưa chủ động đề xuất, tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy có những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phức tạp được dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn.

Cụ thể, với trách nhiệm là người đứng đầu UBND thị trấn, trực tiếp điều hành công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn, ông Vương đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, để UBND thị trấn chưa thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý hoạt động khoáng sản, để tình trạng khai thác vận chuyển cát diễn ra trong thời gian dài mà dư luận, báo chí quan tâm.

Tình trạng khai thác vận chuyển cát diễn ra trong thời gian dài 

UBND huyện Chư Pah cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng ông Vương không báo cáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn để bàn bạc, thảo luận, đề ra biện pháp giải quyết dứt điểm. Ông cũng không tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, cố tình không triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Vương là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của cơ quan, đơn vị công tác.

Liên đới trách nhiệm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Ia Ly nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Rơ Châm Úy, bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.