Gia Lai: 5 cơ quan cấp tỉnh có sai phạm trong sửa chữa trụ sở

(PLO)- Sáu cơ quan tỉnh Gia Lai bị thanh tra thì có năm cơ quan sai phạm liên quan sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận về việc sáu cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc giai đoạn 2015-2020, xảy ra nhiều sai phạm, dự toán không đúng.

Trong đó, có 5 đơn vị xảy ra vi phạm với số tiền cần thu hồi hơn 855 triệu đồng, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở GTVT.

Cụ thể, vi phạm nhiều nhất là Sở GD-ĐT hơn 556 triệu đồng, Sở GTVT hơn 164 triệu đồng, Văn phòng UBND tỉnh hơn 104 triệu đồng, Sở Tư pháp hơn 16 triệu đồng, Sở Xây dựng hơn 12 triệu đồng.

Theo cơ quan Thanh tra, quá trình quản lý, điều hành công tác đầu tư cải tạo, sửa chữa của các chủ đầu tư có nhiều thiếu sót, nhất là khâu kiểm tra hồ sơ thiết kế - dự toán; công tác giám sát thi công, kiểm tra hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán và nghiệm thu công trình chưa chặt chẽ để xảy ra những sai phạm.

Sở GD-ĐT Gia Lai để xảy nhiều sai phạm, cần thu hồi hơn 556 triệu đồng. Ảnh: LK.

Sở GD-ĐT Gia Lai để xảy nhiều sai phạm, cần thu hồi hơn 556 triệu đồng. Ảnh: LK.

Đáng chú ý, có hai công trình cải tạo, sửa chữa nhưng đến nay chưa được bố trí đưa vào sử dụng, gồm Trường Cao đẳng nghề cũ (kinh phí quyết toán 2,1 tỉ đồng do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư) và trụ sở Chi cục thuế TP Pleiku cũ (kinh phí quyết toán 1,8 tỉ đồng do Sở GTVT làm chủ đầu tư).

Trong đó, công trình Trường Cao đẳng nghề đã xuống cấp, một số thiết bị gương soi, vòi sen bị lấy cắp, một số cửa bị cạy phá… gây lãng phí ngân sách. Đây là hai công trình dự kiến sẽ dùng làm trụ sở làm việc cho hai sở nói trên (Trước đây, trụ sở hiện tại của hai sở này được tỉnh Gia Lai cấp chủ trương cho Tập đoàn FLC khảo sát làm dự án tháp đôi, dự án này vừa mới bị thu hồi chủ trương – PV).

Trách nhiệm chính đối với các sai phạm nêu trên thuộc về các chủ đầu tư là Sở GD-ĐT, Sở GTVT, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh, cùng các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát công trình, đơn vị thi công.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giám đốc các sở: GD-ĐT, GTVT, Tư pháp, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư trong việc thực hiện cải tạo, sửa chữa các công trình để xảy ra vi phạm.

Đồng thời, đề nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong việc giám sát thi công, tổ chức nghiệm thu chưa đúng khối lượng thực tế đã để xảy ra sai phạm.

Giám đốc các sở: GD-ĐT, GTVT, Tư pháp, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm thu hồi số tiền sai sót hơn 855 triệu đồng, nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo tìm hiểu, sáu cơ quan thực hiện sửa chữa, cải tạo gồm: Văn phòng UBND có sáu hạng mục công trình, kinh phí thanh, quyết toán hơn 23 tỉ đồng; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có bốn hạng mục, 5,3 tỉ đồng; Sở Tư pháp cải tạo trụ sở hơn 980 triệu đồng; Sở GTVT cải tạo Chi cục thuế TP Pleiku cũ hơn 1,8 tỉ đồng; Sở GD-ĐT cải tạo 58 hạng mục với tổng kinh phí hơn 32 tỉ đồng; Sở Xây dựng có sáu hạng mục, quyết toán hơn 2,4 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.