Giá hàng hóa không sốt sau Tết

(PL)- Sáng 2-2 (mùng 6 Tết), giá một số mặt hàng thực phẩm tại TP.HCM vẫn còn cao hơn so với ngày thường, nhất là rau xanh nhưng không quá chênh lệch như các Tết năm trước.

Trong hệ thống Satra Food, xà lách cuộn 60.000 đồng/kg, xà lách caron 40.000 đồng/kg, xà lách VietGap 37.000 đồng/kg. Riêng rau muống, dền, cải ngọt tương đương giá ngày thường.

Tại chợ Phạm Văn Hai, các loại rau đã dần quay về giá cũ. Xà lách dún 15.000 đồng/kg, cà chua 17.000 đồng/kg, dưa leo 8.000-12.000 đồng/kg. Một số tiểu thương cho biết giá ớt hiện nay khoảng 50.000-60.000 đồng/kg, rẻ hơn trước Tết.

Chị Kim Phụng (nhà ở quận 3, TP.HCM) nói năm nào giá rau xanh sau Tết cũng tăng cao. đáng mừng là giá rau năm nay không đắt như các năm.

Đại diện HTX Phước Bình (Bình Chánh, TP.HCM) cho biết lượng hàng cung cấp cho thị trường ngày mùng 6 Tết khoảng năm tấn, từ ngày mùng 7 trở đi sẽ cung ứng bình thường 6-8 tấn/ngày. Do nguồn hàng dồi dào nên giá cả các mặt hàng rau quả ổn định. Riêng khổ qua, dưa leo giá thấp hơn 70% so với năm trước.

Đại diện hệ thống siêu thị Lotte Mart, Big C cho hay đã có kế hoạch chuẩn bị nên chủ động được nguồn và lượng hàng. Vì vậy giá cả đảm bảo ổn định.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, tình hình thị trường Tết 2017 ổn định, hàng hóa được cung ứng dồi dào, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá; nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá góp phần nâng sức mua, giúp gia tăng mãi lực.

Năm nay đa số doanh nghiệp sản xuất bắt đầu khai trương, đi vào hoạt động vào mùng 5, mùng 8, mùng 10 do được xem là ngày tốt. Nhiều doanh nghiệp lớn có đơn hàng và hợp đồng xuất khẩu…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.