Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận: Sau khi dùng ma túy đá ở TP.HCM, Dũng sang Campuchia và có dùng ma túy đá với người quen trong khoảng ba ngày. Sau đó, Dũng ra sân chơi với cháu bé. Sau đó, Dũng bị hoang tưởng và có hành động bạo lực với bé A Sai. "E

Gia hạn tạm giữ kẻ hành hạ trẻ em Campuchia

(PLO)- Chiều 12-12, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã gia hạn tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Dũng (SN 1982, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em.
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, nghi can Dũng đã thừa nhận các hành vi hành hạ bé A Sai (hai tuổi), con của một gia đình làm việc trong đồn điền ca cao do Stefan Struik (mang hai quốc tịch là Hoa Kỳ và Hà Lan) quản lý.
Dũng cũng khai nhận: Năm 2014, Dũng quen người đàn ông trên ở TP.HCM, sau đó cả hai nảy sinh tình cảm. Từ năm 2015, người này mua đồn điền trồng ca cao tại Campuchia.
Trong ba ngày từ 21 đến 23-8, sau khi sử dụng ma túy đá xong, Dũng bị ảo giác và đưa cháu bé đến để hành hạ. Đối tượng đã dùng các dụng cụ kích điện tự chế gí vào người cháu bé… như trong clip.
Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận: Sau khi dùng ma túy đá ở TP.HCM, Dũng sang Campuchia và có dùng ma túy đá với người quen trong khoảng ba ngày. Sau đó, Dũng ra sân chơi với cháu bé. Rồi Dũng bị hoang tưởng và có hành động bạo lực với bé A Sai. "Em mới biết clip cách đây mấy ngày. Khi em xem clip đã tìm gặp mẹ bé và quỳ xin lỗi" - Dũng khai. 

Dũng tại cơ quan điều tra Bộ Công an. Ảnh: ĐM

Tuy nhiên, một cán bộ điều tra cho biết: Suốt thời gian truy bắt đối tượng, có thể Dũng đủ thời gian đối phó và nghĩ cách biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Mặt khác, đối tượng không tỏ ra hoảng sợ mà trả lời lưu loát, nhớ chi tiết khoảng thời gian thực hiện hành vi dã man với cháu bé người Campuchia. Qua xem clip và lời khai của Dũng, hành vi của đối tượng không có biểu hiện bất thường về tâm lý.
Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, đối tượng Stefan Struik (mang hai quốc tịch là Hoa Kỳ và Hà Lan, hiện đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ) rủ Dũng sang Campuchia sinh sống.
Tại đây, Dũng làm công việc trồng cây ca cao để mưu sinh. Sau khi phát hiện được các đoạn clip quay cảnh đối tượng hành hạ cháu bé hai tuổi (người Campuchia), Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với cảnh sát Campuchia truy bắt Dũng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.