Gia hạn điều tra vụ đường dây MC, người mẫu đi khách ngàn đô

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa gia hạn điều tra lần 1 vụ môi giới mại dâm có liên quan đến những MC, người mẫu nổi tiếng.

Ngày 21-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa gia hạn điều tra lần 1 vụ án “môi giới mại dâm” với Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định).

Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ thêm lời khai của Dũ cũng như một số người mẫu, MC, diễn viên có liên quan đến đường dây này.

Đường dây môi giới mại dâm với người mẫu, mc giá ngàn đô.

Dũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo tài liệu điều tra, sau khi tốt nghiệp đại học, Dũ làm quản lý quán bún đậu mắm tôm cho người anh ở quận 12. Trong quá trình lên mạng tìm hiểu các trang web mua bán dâm, Dũ lấy nghệ danh là Pi, tiếp cận các cô gái muốn bán dâm.

Sau đó Dũ tiếp thị trên mạng xã hội, khách có nhu cầu sẽ gọi điện thoại, lúc này Dũ sẽ gửi hình ảnh của các cô gái cho khách xem. Trường hợp khách muốn gặp trực tiếp thì được chấp nhận đi uống cà phê để xem mặt. Nếu thỏa thuận được giá cả, khách sẽ đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Dũ. Với khách quen, Dũ sẽ cho người bạn đến lấy tiền. Tiền công cho bạn sẽ là 1 triệu đồng/lượt các cô đi khách.

Ngày 30-8, trinh sát ập vào hai khách sạn trên đường Nam Quốc Cang (quận 1) và đường Trần Hưng Đạo (quận 5) bắt quả tang bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong số này có người đẹp nổi tiếng TD (23 tuổi, quê Hà Nội).

Theo công an, những người trong đường dây do tú ông này cầm đầu có các á hậu, người mẫu, diễn viên, sinh viên. Những người càng nổi tiếng, có tiếng tăm trong làng giải trí thì càng có giá đi khách cao chót vót. Công an xác định có “hợp đồng” mua bán dâm lên đến 25.000 USD.

Dũ không lấy phần trăm tiền môi giới mà kiếm tiền bằng cách nâng giá đi khách rồi hưởng chênh lệch. Như trong vụ bắt quả tang, TD ra giá 5.000 USD, Dũ hét giá 7.000 USD; còn CV đi khách giá 600 USD, Dũ nâng lên 1.500 USD… để lấy số chênh lệch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.