Giả đồng tính nữ, quan hệ với bạn 'chat' rồi quay clip tống tiền

(PLO) - Chiều 29-9, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đào Công Bằng 2 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 7-2014, chị PTTH “chat” trên mạng Zalo làm quen với một đối tượng có “nick” là “nguoicodon”. Đối tượng này là Bằng giả danh người đồng tính nữ. Sau khi “chat” để tìm hiểu rõ thông tin về chị H khoảng 3-4 ngày thì Bằng gửi cho chị H một số ảnh nữ khỏa thân (được tải trên mạng về) để thuyết phục chị H gửi ảnh khỏa thân của chị cho Bằng. Chị H đồng ý.

Sau khi có ảnh khỏa thân của chị H, Bằng (trong vai người đồng tính nữ) đưa ra lý do có người  đàn ông ép quan hệ tình dục nên muốn chị  H thay đi quan hệ với người này. Chị H đồng ý và đến nhà trọ quan hệ với Bằng. Trong lúc quan hệ, Bằng dùng điện thoại quay video clip lại và chị H cũng đồng ý. Sau lần quan hệ này, Bằng liên tục yêu cầu chị H quan hệ tiếp, nếu chị từ chối thì đưa tiền cho Bằng tiêu xài, hoặc nạp tiền điện thoại cho Bằng từ 100-200.000 đồng.

Ngày 9-5-2004, Bằng tiếp tục yêu cầu chị H quan hệ nhưng chị từ chối nên Bằng dọa sẽ tung clip quan hệ trước đây lên mạng. Khi chị H van xin, Bằng yêu cầu đưa 50 triệu đồng. Chị H xin bớt lại còn 15 triệu đồng thì Bằng đồng ý, hẹn địa điểm sau. Sau đó, Chị H tố cáo công an. Đến 14 giờ ngày 18-5-2014,  Bằng yêu cầu chị H ra Đình Bình Thủy (quận Bình Thủy) để đưa tiền thì bị bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Bằng khai bằng hình thức “chat” để quan hệ tình dục để chiếm đoạt tiền của bốn người khác. Tuy nhiên những người này đều từ chối tố giác hành vi phạm tội của Bằng nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý hành vi của Bằng đối với bốn người này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.