Gia đình nguyên Bí thư Đắk Lắk tháo dỡ trang trại nuôi bò trong khu bảo tồn

(PLO)- Ông Y Luyện Niê Kđăm cựu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã di dời trang trại bò trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-10, một lãnh đạo UBND xã Ea Sô, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết gia đình ông Y Luyện Niê Kđăm, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã di dời trang trại bò bên trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Tháo dỡ trại bò của cựu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: LX

Tháo dỡ trại bò của cựu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: LX

Việc tháo dỡ trang trại bò bên trong khu bảo tồn đều do con cháu ông Y Luyện Niê Kđăm thực hiện và họ đưa về nhà ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trên trang trại bò có một ngôi nhà kiên cố, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk có ý định tặng lại cho Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Nếu đơn vị này không nhận ông cũng sẽ cho tháo dỡ.

Nhiều khu vực trong trang trại đã được tháo dỡ. Ảnh: LX

Nhiều khu vực trong trang trại đã được tháo dỡ. Ảnh: LX

Tháng 7-1999, khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô chính thức đi vào hoạt động. Trước đó, đã có một buôn làng (Buôn Pa) nằm hai bên bờ sông Krông H’Năng hiện nay là lòng hồ thủy điện. Gia đình ông Y Luyện Niê Kđăm cũng sống ở đây từ những năm 1990.

Khi thành lập khu bảo tồn Ea Sô thì chưa di dời được căn nhà của ông Y Luyện Niê Kđăm ra khỏi khu bảo tồn do yếu tố lịch sử, văn hóa.

Thời điểm này, khu vực đất nhà nguyên bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp giáp với khu vực lòng sông Krông H’Năng chủ yếu là trảng cỏ và bãi bồi không có cây rừng. Do đơn vị tư vấn thời kỳ này chủ yếu khoanh vẽ trên bản đồ mà chưa đi thực địa nhiều.

Trang trại nuôi bò nhà ông Y Luyện Niê Kđăm nhìn từ trên cao. Ảnh: LX

Trang trại nuôi bò nhà ông Y Luyện Niê Kđăm nhìn từ trên cao. Ảnh: LX

Trong báo cáo, ông Lê Minh Tiến, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, cho rằng trước đây ông Y Luyện Niê Kđăm có nuôi hơn 100 con trâu, bò, ngựa… đến nay chỉ còn hơn chục con. Khu vực trang trại bò là nơi ông gặp gỡ bạn bè, khách thân hữu gần xa mỗi khi đến Đắk Lắk.

Trang trại giữa khu bảo tồn thiên nhiên

Đầu tháng 10-2022, chúng tôi nhận phản ánh của người dân về trang trại nuôi bò quy mô lớn trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô của gia đình nguyên bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Theo quan sát, bên trong có rất nhiều ngôi nhà đã được xây dựng, mái lợp tôn. Tại đây đã hình thành một mảnh đất rộng sát bờ hồ thủy điện, trên đó có nhiều đàn bò, dê đang chăn thả trên bãi ăn cỏ.

Theo ông Nguyễn Xuân Hữu, Chủ tịch UBND xã Ea Sô, việc dựng trang trại để nuôi bò của gia đình ông Y Luyện Niê Kđăm là tự phát và thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý của giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, ông Y Luyện Niê Kđăm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nói trước đây ông có mượn 5-6 ha đất thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô ở huyện Ea Kar để nuôi khoảng 200 con bò, hiện tại chỉ còn khoảng 20 con. “Mục đích của việc mượn đất ở khu bảo tồn thiên nhiên là để nuôi, cho bò ăn cỏ dưới tán rừng” - ông Y Luyện Niê Kđăm giải thích.

Nguyên bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phủ nhận thông tin ông mượn đất của khu bảo tồn để kinh doanh du lịch. “Khu vực này đang thuộc Nhà nước quản lý. Quá trình nuôi bò chúng tôi không tác động gì đến rừng” - ông Y Luyện Niê Kđăm nói.

Theo tìm hiểu, khu vực chăn nuôi bò này được xác định là vùng bán ngập của hồ thủy điện. Theo quy định, đất khu bảo tồn không được làm trại chăn nuôi bò, gia súc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.