Giả danh nhân viên y tế lừa đảo khám bệnh định kỳ, cấp thuốc miễn phí

(PLO)- 10 người ở Nam Định, Bắc Ninh vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi giả danh nhân viên y tế lừa đảo khám bệnh định kỳ, cấp thuốc miễn phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hôm nay 22-11, đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một ổ nhóm tội phạm chuyên giả danh nhân viên y tế lừa đảo khám bệnh định kỳ với nhiều người ở Hà Nội.

Vụ án được phát hiện từ tin báo của người dân, về một nhóm đối tượng qua điện thoại mời mua thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe. Người trình báo cho biết bản thân bị lừa mất hơn 1 tỉ đồng.

giả danh nhân viên y tế, lừa đảo khám bệnh định kỳ, cấp thuốc miễn phí
Nhóm nghi can giả danh nhân viên y tế lừa đảo khám bệnh định kỳ, cấp thuốc miễn phí bị Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bắt giữ tại hiện trường cùng nhiều tang vật. Ảnh: CACC.

Lần theo các manh mối, Cơ quan CSĐT quận Bắc Từ Liêm phát hiện Nguyễn Văn Tâm, ngụ ở huyện Ý Yên, Nam Định đang cầm đầu một nhóm gồm Nguyễn Văn Quang, Ngô Đức Nghĩa, Ngô Việt Hoàng, Bùi Mạnh Hùng, Ngô Anh Đức, Nguyễn Xuân Bách, Bùi Văn Thuận, Trịnh Việt Hoàng - cùng ngụ huyện Ý Yên, Nam Định; và Nguyễn Như Tâm ngụ huyện Từ Sơn, Bắc Ninh.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Tâm thuê những người này triển khai việc mua thông tin bệnh nhân, chủ yếu là người bị bệnh xương khớp, mất ngủ. Từ dữ liệu có được, nhóm tội phạm phân công nhau mỗi người dùng điện thoại sim rác “chăm sóc” 50-100 con mồi. Qua điện thoại, họ giả danh bác sĩ, thanh tra sở y tế… mời con mồi mua thuốc đông y và tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí.

Chương trình được giới thiệu rất hấp dẫn: Người uống thuốc lâu năm sẽ được chi trả 80% tiền thuốc và được tặng thẻ khám bệnh định kỳ miễn phí của bệnh viện lớn. Khi bị hại đồng ý, băng lừa đảo sẽ làm hồ sơ và gửi thuốc chữa bệnh về tận nhà bị hại.

giả danh nhân viên y tế, lừa đảo khám bệnh định kỳ, cấp thuốc miễn phí
Thực phẩm chức năng giá 30.000 đồng/hộp được quảng cáo là thuốc chữa xương khớp để lừa đảo. Ảnh: CACC.

Thực tế đây chỉ là thực phẩm chức năng, giá 30 nghìn đồng/hộp, nhưng để được tham gia chương trình thì nạn nhân bị dụ đóng tiền tạm ứng làm hồ sơ từ 1-3 triệu đồng.

Để lừa đảo khám bệnh định kỳ, cấp thuốc miễn phí trót lọt, nhóm này đóng gói bưu phẩm gồm thuốc được quảng cáo chữa bệnh xương khớp, thẻ bảo hành ghi tên khách hàng, rồi thuê dịch vụ phát chuyển nhanh chuyển tới nạn nhân, thu tiền hộ theo thể thức COD.

Khi con mồi cắn câu, đóng tiền tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí thì nhóm Tâm tiếp tục mời chào họ “làm sổ thăm khám định kỳ, được cấp phát thuốc miễn phí, mỗi tháng nhà nước hỗ trợ 2,8 triệu đồng đồng trong vòng năm năm” và các hình thức dụ dỗ khác để tiếp tục moi tiền.

Tiền lừa đảo được, Nguyễn Văn Tâm thống nhất chia cho nhân viên 20% nếu khách hàng nhỏ dưới 100 triệu đồng, 30% nếu nhân viên lừa được khách lớn hơn.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xác định được năm nạn nhận, bị nhóm Nguyễn Văn Tâm đã lừa đảo khám bệnh định kỳ, cấp thuốc miễn phí, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm phán đoán còn nhiều nạn nhân mắc bẫy ổ nhóm lừa đảo khám bệnh định kỳ này, nên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.