Ghé thăm Bệnh viện dã chiến Quân đội tại 'chảo lửa' Điện Biên

(PLO)- Hơn 50 thầy thuốc cùng khoảng 20 tấn trang thiết bị y tế và cơ số thuốc điều trị đã được Tổng cục Hậu cần cơ động lên "chảo lửa" Điện Biên để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tham gia đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội cùng các lực lượng phục vụ diễu binh, diễu hành và tham gia các hoạt động khác trong dịp tổ chức Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 15-4, Tổng cục Hậu cần đã thành lập Bệnh viện dã chiến Mức 2, đặt tại Bệnh xá D40 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Ghé thăm Bệnh viện dã chiến Quân đội tại 'chảo lửa' tháng 5 Điện Biên
Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến Mức 2 giới thiệu về hệ thống nhà bạt thu dung phân loại bệnh nhân ban đầu.

Với quy mô 50 giường bệnh, Bệnh viện dã chiến Mức 2 do các thầy thuốc quân y Bệnh viện Quân y 354 và 105 đảm nhiệm chính.

Bệnh viện có nhiệm vụ tiếp nhận, đánh giá, phân loại, cấp cứu, thu dung, chăm sóc, điều trị người bị bệnh, bị thương và sẵn sàng hỗ trợ hệ thống y tế địa phương tham gia phòng, chống dịch bệnh, phối hợp tham gia cứu trợ cộng đồng khi được yêu cầu.

Benh-vien-da-chien-muc-2-tai-Dien-Bien-7.JPG
Phòng hồi sức với máy thở, máy theo dõi bệnh nhân và giường hồi sức cấp cứu được vận chuyển từ Hà Nội lên lắp đặt, sẵn sàng phục vụ việc khám chữa bệnh cho các lực lượng tham gia Đại lễ và nhân dân.

Theo kế hoạch, trong quá trình tham gia phục vụ diễu binh, diễu hành và các hoạt động trong dịp tổ chức Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các thầy thuốc quân y của Bệnh viện dã chiến Mức 2 sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên Đông.

Benh-vien-da-chien-muc-2-tai-Dien-Bien-8.JPG
Phòng mổ mức độ 2 cũng sẵn sàng cho các y bác sĩ thực hiện phẫu thuật.

Đại tá Ngô Toàn Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 354, Giám đốc Bệnh viện dã chiến Mức 2, cho biết bệnh viện có chín bộ phận với các khoa trọng điểm đủ năng lực thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ.

Gồm sẵn sàng thu dung cấp cứu điều trị các trường hợp phát sinh ốm đau trong quá trình diễn ra diễu binh diễu hành; hỗ trợ hệ thống y tế địa phương tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Benh-vien-da-chien-muc-2-tai-Dien-Bien-9.JPG
Phòng xét nghiệm bảo đảm hỗ trợ các bác sĩ chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh của bệnh nhân.

Hơn 20 tấn thiết bị y tế hiện đại và cơ số thuốc điều trị đã được vận chuyển, lắp đặt sẵn sàng cho việc tiếp nhận, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng vũ trang tham gia phục vụ Đại lễ.

Benh-vien-da-chien-muc-2-tai-Dien-Bien-6.JPG
Những ngày qua, thời tiết tại TP Điện Biên nắng nóng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe bộ đội và các lực lượng tham gia Đại lễ, chủ yếu gây ra các bệnh như viêm họng, say nắng, sốt, mất nước, rối loạn điện giải do tập luyện quá sức và ảnh hưởng của thời tiết.

Trong trường hợp bệnh nhân vượt quá mức điều trị của Bệnh viện dã chiến thì sẽ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để điều trị.

"Trường hợp nguy kịch hơn sẽ thiết lập cầu hàng không để đưa bệnh nhân về Hà Nội điều trị" - Đại tá Thắng nói.

Benh-vien-da-chien-muc-2-tai-Dien-Bien-2.JPG
Chỉ đạo chung công tác Quân y dịp Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là Cục Quân y, Tổng Cục Hậu cần. Xe cứu thương của Cục Quân y luôn túc trực 24/7 tại sân vận động Điện Biên cùng lều trại sơ cứu sẵn sàng tham gia cấp cứu bệnh nhân.

Các thầy thuốc được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến Mức 2 lần này đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện 354 và 105.

Trong đó, có những người đã từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình bảo đảm y tế tại Nam Sudan hoặc tham gia chiến dịch cứu trợ thảm họa thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng cơ sở hạ tầng trang thiết bị khám chữa bệnh được lắp đặt đầy đủ.

"Do đó, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng khác tham gia phục vụ Đại lễ hoàn toàn yên tâm về công tác y tế bảo đảm sức khỏe của Bệnh viện tại “chảo lửa” Điện Biên" - Đại tá Ngô Toàn Thắng chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.