Gây tai nạn không giữ nguyên hiện trường, 3 người bị phạt nặng

(PLO)- Xe tập lái va chạm trên cao tốc, thầy giáo dạy lái và tài xế không giữ nguyên hiện trường theo quy định nên bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 7-3 cho biết, Phòng CSGT vừa xác minh xử phạt ba trường hợp liên quan đến vụ va chạm giao thông trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 2-3, tại km53+200 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua TP Sông Công xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe con, xe tập lái và xe khách.

Xe tập lái dính tai nạn, thầy giáo bị phạt vì không giữ hiện trường.jpg
Thời điểm ba xe ô tô va chạm trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Ảnh chụp màn hình.

Dữ liệu từ camera hành trình ghi lại cho thấy, xe con va chạm khiến xe tập lái chuyển hướng và bị xe khách đâm vào phần đuôi xe. Sau va chạm, các xe thấy thiệt hại không lớn nên di chuyển khỏi hiện trường, không báo công an.

Từ thông tin trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an Thái Nguyên đã xác minh làm rõ, anh TT (ngụ Bắc Ninh) lái xe con vi phạm ba lỗi: điều khiển xe chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn; điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông không giữ nguyên hiện trường và không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Với ba lỗi này, anh T bị phạt tiền 43 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Xe tập lái dính tai nạn, thầy giáo bị phạt vì không giữ hiện trường 2.jpg
Lực lượng CSGT dựng lại hiện trường vụ va chạm. Ảnh CA

Anh NTN, thầy giáo dạy lái xe có mặt trên xe tập lái cùng học viên và xe khách do anh NTS (ngụ Thái Nguyên) điều khiển cùng bị xử phạt về hành vi điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không giữ nguyên hiện trường. Hình thức phạt tiền 2,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông: Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.