Gặp mặt, giao lưu 50 tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

(PLO)- Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu 50 đại biểu là các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân với chủ đề "50 năm toàn thắng về ta".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-4, tại TP.HCM, Báo Quân đội nhân dân phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu 50 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, tướng lĩnh, cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với chủ đề “50 năm toàn thắng về ta”.

50-dai-bieu-9-7876-1439.jpg
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: HỒNG THẮM

Chương trình là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Tham dự chương trình có Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

50-dai-bieu-2-5104-2439.jpg
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao hoa và quà tri ân hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: HỒNG THẮM

Chương trình còn có sự góp mặt của hai Mẹ Việt Nam Anh hùng là Nguyễn Thị Hữu Tài và Phan Thị Tám cùng các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, cựu chiến binh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong quân đội, cán bộ, chiến sĩ, sinh viên...

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tướng Trương Thiên Tô xúc động, tự hào khi được thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị chào đón 50 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các tướng lĩnh, cựu chiến binh – những người đã trực tiếp chiến đấu, hy sinh, góp phần làm nên chiến thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

50 đại biểu.jpg
Ban tổ chức chương trình trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các đại biểu là tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang và cựu chiến binh. Ảnh: HỒNG THẮM

Theo Trung tướng Trương Thiên Tô, 50 đại biểu dự chương trình là biểu tượng tinh thần kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, là nguồn động viên truyền thống vẻ vang để thế hệ trẻ vững bước vươn lên, xứng đáng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

“Chiến thắng 30-4-1975 là cột mốc vĩ đại, niềm tự hào to lớn của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khát vọng hòa bình, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Trung tướng Trương Thiên Tô khẳng định.

50-dai-bieu-12-5481-4538.jpg
Phần giao lưu của 3 chứng nhân lịch sử trong Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975. Ảnh: HỒNG THẮM

Tiếp nối tinh thần đó, ngày 30-4-1975 đã ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Đó là ngày toàn dân tộc tưng bừng trong niềm vui chiến thắng, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu thời khắc non sông liền một dải, chấm dứt những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, mất mát, hy sinh và nỗi đau chia cắt.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tri ân và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các tướng lĩnh, cựu chiến binh.

50 đại biểu (8).jpg
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ (bìa phải), Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trao hoa tri ân các đại biểu. Ảnh: HỒNG THẮM

Bên cạnh hoạt động tri ân, các đại biểu tham dự còn có cơ hội lắng nghe những câu chuyện cảm động từ các Anh hùng, tướng lĩnh và cựu chiến binh, những người đã trực tiếp chiến đấu nơi tuyến lửa, chia sẻ về những năm tháng gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.