Gắn hệ thống giám sát để phát hiện nước triều vào hầm Thủ Thiêm

(PLO) - Ngày 18-11, Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn (gọi tắt là trung tâm hầm Sông Sài Gòn) kiến nghị chi 200 triệu đồng gắn hệ thống giám sát tự động, để có thể phát hiện, xử lý kịp thời thủy triều xâm nhập vào đường hầm. Qua đó, đảm bảo hoạt động của đường hầm được an toàn, liên tục.

Theo trung tâm hầm Sông Sài Gòn, hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu nước triều sẽ đặt tại hố thu nước phía quận 2. Nguồn kinh phí thực hiện được dùng từ tiền tiết kiệm từ nguồn vốn duy tu năm 2014 của việc vận hành, bảo trì và bão dưỡng đường dầm. Nếu được chấp thuận thì hệ thống giám sát sẽ được lắp đặt, hoàn thành trong tháng 12-2014.

Đường hầm sông Sài Gòn vận hành an toàn, hiệu quả trong thời gian qua có sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống giám sát Scada hiện đại ở “đầu não” chỉ huy hầm. Ảnh: MP

Đường hầm sông Sài Gòn trước đây gọi là hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn, nối quận 1 và quận 2, thuộc dự án Đại lộ Đông - Tây và hầm Thủ Thiêm. Ở đường hầm vượt sông Sài Gòn có hệ thống thoát nước mưa, nước chữa cháy và nước vệ sinh đường hầm.

Diễn tập chữa cháy trong hầm và nước từ hoạt động này (cùng nước mưa, nước vệ sinh) được thu gom rồi “tống” hết ra ngoài qua hệ thống trạm bơm. Ảnh: MP

Theo thiết kế, có các trạm bơm thoát nước tại hai đầu đường hầm (phía quận 1 và quận 2) và hai trạm bơm ở giữa đường hầm (nằm trong lối thoát hiểm hai bên hầm). Sau khi đường hầm được thông xe một thời gian, chủ đầu tư (Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM) lắp bổ sung các phat ngăn triều trên đường cống thoát nước phía quận 2 nhằm chặn nước từ sông Sài Gòn và rạch Cây Bàng (cầu Kênh 1) và đường hầm khi triều cường dâng cao. Ngoài ra, đơn vị này còn gắn bổ sung thêm hai trạm bơm giữa đoạn hầm hở để hỗ trợ việc tiêu thoát nước của hầm.

Tuy vậy, đơn vị đang vận hành, khai thác hầm là trung tâm hầm Sông Sài Gòn cho hay, các phay ngăn triều dễ bị nghẹt rác, lại khó đóng kín sau một thời gian sử dụng. Khi các phay ngăn triều hoạt động không chính xác, nước triều có thể thâm nhập các hố ga thu nước và đi vào bên trong đường hầm. Việc này rất nguy hiểm nên gắn bổ sung hệ thống giám sát triều tự động (bằng công nghệ Scada) để lập tức phát hiện và kịp thời xử lý thủy triều xâm nhập vào đường hầm là rất cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.