Gần biển Đông sắp xuất hiện siêu bão, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

(PLO)-  Siêu bão này được hình thành từ cơn bão Doksuri, hiện đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines với cường độ cấp 14-15, giật cấp 17.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay, 24-7, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát bản tin đầu tiên về cơn bão Doksuri đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines.

Đây là một cơn bão rất mạnh, lúc 16 giờ chiều nay, cường độ bão mạnh cấp 14-15 với tốc độ gió 150-183km/giờ, giật trên cấp 17.

Cơ quan Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, bão Doksuri di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15km/giờ và có khả năng mạnh thêm thành cấp siêu bão, cấp 15-16, giật cấp 17.

Dự báo vị trí, đường đi của bão Doksuri. Ảnh: KTTVQG

Dự báo vị trí, đường đi của bão Doksuri. Ảnh: KTTVQG

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 25-7, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7. Từ chiều và đêm ngày 26-7 tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, sóng biển cao 5-7m.

Trao đổi với PLO, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhận định bão Doksuri ít có khả năng đi vào biển Đông.

“Dự báo bão không đi vào biển Đông mà đi vào đảo Đài Loan, đi vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Tuy nhiên do vùng biển đông bắc biển Đông, nằm gần đảo Đài Loan, nên khu vực này sẽ vẫn chịu ảnh hưởng hoàn lưu của siêu bão. Đây là cơn bão rất mạnh nên cần được cảnh báo để tàu thuyền không đi vào khu vực này” - bà Lan nói.

Bà Lan tiếp tục cho biết, hiện các cơ quan dự báo quốc tế, đơn cử như cơ quan dự báo của Nhật Bản cũng nhận định bão sẽ đi vào đảo Đài Loan, rồi đi thẳng vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Nếu bão đổi hướng thì phương án dự báo đưa ra là khả năng bão sẽ đi vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, trên khu vực vùng biển phía nam của biển Đông cũng xuất hiện một nhiễu động nhỏ. Các mô hình dự báo của Mỹ nhận định nhiễu động này có thể mạnh lên thành bão. Tuy nhiên do cơn bão Doksuri quá mạnh, phát triển quá nhanh đã làm cho vùng nhiễu động đó bị hút vào hoàn lưu của bão.

Bão Doksuri là cơn bão thứ 5 của năm 2023 trên biển Thái Bình Dương. Cơn bão này do Hàn Quốc đặt, có nghĩa là “Đại bàng”.

Tuần trước, biển Đông cũng đón cơn bão đầu tiên của năm 2023. Mặc dù là cơn bão mạnh, nhưng rất may mắn bão số 1 không gây ra thiệt hại.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trong những năm có ảnh hưởng của El Nino, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ít hơn, thế nhưng diễn biến của bão thường phức tạp, gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Chiều 24-7, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN bộ Giao thông vận tải, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà yêu cầu chủ động ứng phó với bão Doksuri ở vùng biển phía đông của Philippines.

Theo đó, để chủ động ứng phó, yêu cầu các cơ quan, địa phương nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão DOKSURI, rà soát, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24-48 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 17,0; phía Đông kinh tuyến 116,5 và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.