Gần 3 hecta đất của sân bay Biên Hòa đã được xử lý dioxin

(PLO)- Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ bàn giao hoàn trả mặt bằng gần 3 hecta đất đã xử lý dioxin ở khu vực Tây Nam của sân bay Biên Hòa. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-3, tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) đã diễn ra lễ bàn giao hoàn trả mặt bằng đã xử lý dioxin ở khu vực Tây Nam của sân bay Biên Hòa thuộc Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, bà Samantha Power, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Dự án xử lý dioxin sân bay Biên Hòa được khởi công từ tháng 4-2019, có quy mô gấp 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng và dự kiến mất 10 năm để hoàn thành.

Tại lễ bàn giao, USAID đã công bố kết quả xử lý giai đoạn 1 với gần 3ha, tương đương khối lượng gần 2ha đất hoàn thổ có hàm lượng dioxin theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Khánh thành và bàn giao khu đất công viên sau khi xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa. Ảnh: VH

Khánh thành và bàn giao khu đất công viên sau khi xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa. Ảnh: VH

USAID cũng công bố bản hợp đồng mới nâng tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 2 lên đến 300 triệu USD để xử lý và làm sạch đất sân bay Biên Hòa. Tài trợ mới này thể hiện rõ cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam để hướng tới Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao nỗ lực và kết quả hợp tác của phía Hoa Kỳ, đặc biệt là USAID với các bộ, ngành của Việt Nam trong triển khai thực hiện Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh tại những sân bay Việt Nam vẫn tiếp tục đặt ra các yêu cầu với khối lượng công việc rất lớn, cần có sự chung tay, hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trong đó có Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh việc bàn giao mặt bằng đã xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa là bước tiến cụ thể hóa cho sự nỗ lực hàn gắn vết thương sau chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và quan hệ đối tác song phương giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn và bền chặt hơn trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hợp đồng, công ty xử lý môi trường của Mỹ Nelson Environmental Remediation USA sẽ thiết kế, xây dựng và vận hành một khu xử lý để làm sạch đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hoà.

Giai đoạn 1 sẽ xử lý hơn 100.000 mét khối đất và trầm tích trong tổng số khoảng 500.000 mét khối đất và trầm tích ô nhiễm dioxin. Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà được khởi công tháng 4-2019 và dự kiến kéo dài 10 năm với tổng chi phí lên đến 450 triệu USD.

Đến nay, Chính phủ Mỹ đã đóng góp 163,25 triệu USD trong tổng số 300 triệu USD dự kiến sẽ đóng góp cho dự án này.

Các quan chức USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng nhau khánh thành một công viên ngay tại nơi diễn ra sự kiện. Công viên này do USAID và Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng Việt Nam cùng thực hiện với hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm ghi dấu cột mốc quan trọng này trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ.

Trước đó, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hoàn thành xử lý dioxin khu đất đầu tiên nằm phía ngoài sân bay Biên Hoà, gần cổng 2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.