Gần 200 thanh niên APEC dự diễn đàn tiếng nói tương lai

(PLO)- Diễn đàn có sự tham dự của 180 đại biểu thuộc 17 nền kinh tế thành viên. Chủ đề của diễn đàn lần này là "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung". 

Đây là một trong chuỗi những sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra trong ngày hôm nay tại Đà Nẵng.

Các thanh niên quốc tế đến dự diễn đàn vào sáng nay. Ảnh: LÊ PHI

Diễn đàn sẽ kéo dài từ ngày 6 đến 10-11, với các sự kiện chính diễn ra tại TP Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam).

Trả lời báo chí bên lề diễn đàn, bạn Mai Nguyễn Công Thuận (20 tuổi, SV năm ba khoa Thương mại, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng) cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng và tìm hiểu rất kỹ về nền kinh tế của các thành viên. Qua đây chúng tôi hy vọng sẽ có những đóng góp tích cực. Mong rằng tiếng nói của thanh niên Việt Nam nói riêng và thanh niên APEC nói chung sẽ được lan tỏa đến các nhà lãnh đạo, CEO, lãnh đạo doanh nghiệp để mở ra một tương lai tươi sáng hơn".

Theo Thuận, tham dự diện đàn là đóng góp tiếng nói để phát triển nền kinh tế không chỉ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà cho toàn thế giới. Thứ hai là mong rằng tương lai của giới trẻ sẽ phát triển hơn nữa nhờ những diễn đàn như thế này.

Gần 200 thanh niên ưu tú của APEC tham dự diễn đàn lần này. Ảnh: LÊ PHI

Một số nội dung sẽ diễn ra xuanh quanh diễn đàn thanh niên này gồm: Hội thảo thanh niên APEC; hoạt động cộng đồng và tham quan tại Làng trẻ mồ côi Hòa Bình, làng bích họa Tam Thanh, làng gốm Thanh Hà, phố cổ Hội An (các khu vực này đang bị ngập lụt vì ảnh hưởng bởi bão số 12). Đoàn cũng sẽ dự một số hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 tại Trung tâm hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng và cuối cùng là bế mạc tại Hội An. 

Các mục tiêu của diễn đàn là tăng cường sự hiểu biết về các mục tiêu và mục đích của APEC, đóng góp vào quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa thanh niên tại các nền kinh tế thành viên; tăng cường sự hiệu quả của mạng lưới thanh niên trong các nền kinh tế APEC nhằm trao đổi ý kiến và kiến thức về các vấn đề toàn cầu, tăng cường giao lưu thanh niên trong khu vực APEC.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn tiếng nói tương lai APEC 2017. Ảnh: LÊ PHI

Bên cạnh đó là thúc đẩy vai trò tích cực và mang tính xây dựng của thanh niên tại các khu vực trong quá trình xây dựng tương lai chung "hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng". Đồng thời tạo cơ hội để thanh niên các nền kinh tế APEC bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề thanh niên lên lãnh đạo APEC. 

Diễn đàn lần này sẽ tập trung vào hai ưu tiên là thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; thanh niên đóng góp tích cực vào việc tạo động lực mới, cùng xây dựng tương lai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Diễn đàn cũng sẽ thông qua Tuyên bố thanh niên APEC. 

Diễn đàn tiếng nói tương lai APEC 2017 đã chính thức khai mạc sáng nay tại Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Diễn đàn lần này cũng sẽ có phiên thảo luận toàn thể với chủ đề "Làm thế nào để tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung giữa thanh niên khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

Và các phiên đối thoại với chủ đề "Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và hòa nhập giữa các thanh niên khu vực châu Á-Thái Bình Dương" và "Doanh nghiệp, sáng tạo và bền vững - những khó khăn của khởi nghiệp và thời đại số hóa của khu vực châu Á-Thái Bình Dương". 

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng đã có bài phát biểu tại diễn đàn thanh niên. Ảnh: LÊ PHI

Để phục vụ cho chủ đề chung của diễn đàn, đại biểu sẽ tham gia bốn nhóm thảo luận về: Đóng góp của thanh niên đối với tầm nhìn APEC hướng tới năm 2020 và tương lai; hòa nhập về kinh tế, tài chính và xã hội; phát triển nguồn nhân lực trong thời đại số; chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới và các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Được biết các đại biểu cũng sẽ tham dự một số hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017, đối thoại với TS Noeleen Heyzer (cựu Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Giám đốc điều hành Ủy ban Kinh tế-xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc) và một số thành viên Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.