Gần 200 cán bộ vi phạm tiêu chuẩn, đạo đức... bị xử lý

(PLO)- Thanh tra Chính phủ cho biết trong năm 2019, các cơ quan chức năng xử lý kỷ luật gần 200 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp…

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, về công tác phòng, chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ cho biết trong năm 2019, các cơ quan chức năng xử lý kỷ luật 199 trường hợp vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp...

Ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng, Bộ TT&TT, bị xét xử về tội tham nhũng. Ảnh: TP

Cũng trong năm 2019, các cơ quan tố tụng khởi tố mới 325 vụ án phạm các tội tham nhũng, với 854 bị can. TAND các cấp đưa ra xét xử 295 vụ án, với 768 bị cáo phạm các tội tham nhũng (tăng 22 vụ, 66 bị cáo so với năm 2018).

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận một số cuộc thanh tra mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Dự án thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên; việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy và số tiền 4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy thực hiện tái cơ cấu.

Cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng công bố việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM). Thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà...  

“Có thể thấy công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng năm qua đạt nhiều kết quả tích cực, tỉ lệ thu hồi tài sản được nâng lên…” - Chính phủ nhận định.

Cạnh đó, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả lớn, khám phá, điều tra, xử lý nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.

Đặc biệt, lực lượng công an đã triệt phá 2.561 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại, trong đó đã trấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tạo được chuyển biến tích cực…

“Kết quả đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước” - Chính phủ cho hay.

 

         Tăng trưởng kinh tế thấp nhất 10 năm qua

Theo Chính phủ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tăng trưởng quý I-2020 đạt 3,82%, mức thấp nhất 10 năm qua nhưng so với các nước trong khu vực và thế giới đây là mức tăng trưởng khá.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách bằng 25,9% dự toán năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ, xuất khẩu đạt 59,08 tỉ USD, tăng 0,5%; xuất siêu đạt 2,8 tỉ USD.

Ngành nông nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng khá dù chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đặc biệt, an ninh quốc phòng, đối ngoại được tăng cường...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.