Gần 20 năm, dự án nhà ở cho chuyên gia trong Khu công nghệ cao TP.HCM vẫn chưa triển khai

(PLO)- Dù có chủ trương từ năm 2004, dự án nhà ở phục vụ cho công nhân, chuyên gia làm việc trong Khu Công nghệ cao TP.HCM vẫn chưa thể triển khai. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HĐND TP.HCM đang có những đợt giám sát về việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn với nhiều cơ quan, đơn vị.

Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM đã có báo cáo gửi đoàn giám sát của HĐND TP.HCM về việc xây dựng NƠXH.

Với các dự án NƠXH, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM không được giao triển khai thực hiện các dự án NƠXH trong giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025. Đồng thời, Ban Quản lý cũng chưa thực hiện thu hút và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án NƠXH nào trong Khu công nghệ cao.

Báo cáo thêm, Ban Quản lý Khu công nghệ cao cho biết, đến nay khu nhà ở phục vụ cho người làm việc trong Khu Công nghệ cao (khu 20,17ha), phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức vẫn chưa thể triển khai.

lam-viec-trong-khu-cong-nghe-cao-tphcm.JPG
Trong chính sách thu hút chuyên gia vào Khu công nghệ cao TP.HCM, nhà ở là một trong những yếu tố mà chính quyền TP luôn chú trọng. Thế nhưng từ năm 2004 đến nay, các dự án nhà ở cho khu này vẫn chưa thể triển khai. Ảnh: THANH THUỲ

Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM Nguyễn Anh Thi cho hay, về chủ trương xây dựng dự án này, năm 2004, UBND TP giao đất cho Ban quản lý để đầu tư xây dựng công trình nhà ở chuyên gia, công nhân phục vụ cho Ban quản lý tại phường Long Thạnh Mỹ với diện tích khoảng 32ha.

Sau đó, dự án đã được cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy mô khu đất từ 32ha giảm xuống 24,17ha rồi sau đó là 20,17ha.

Đến năm 2014, UBND TP có công văn điều chỉnh mục đích sử dụng đất của dự án Khu nhà ở phục vụ chuyên gia tại khu đất 20,17ha thành khu nhà ở phục vụ cho người làm việc trong Khu công nghệ cao, với tổng mức đầu tư dự kiến là 280 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP. Thời gian thực hiện đầu tư dự kiến từ 2016- 2019.

Năm 2016, Công ty TNHH MTV phát triển Khu công nghệ cao được Ban quản lý giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án này. Đến nay, phía chủ đầu tư đã triển khai xong công tác dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ; khảo sát xây dựng giai đoạn chuẩn bị dự án, với giá trị đã giải ngân thanh toán là 2,114 tỉ đồng.

Hiện nay, dự án này vẫn chưa được triển khai theo đúng kế hoạch, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM đã kiến nghị UBND TP có văn bản chính thức về chủ trương ngừng triển khai dự án bằng vốn ngân sách và giao cho đơn vị chuyên ngành tiến hành kêu gọi xã hội hoá đầu tư theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Còn với dự án khu nhà lưu trú công nhân phường Long Thạnh Mỹ, ở khu 3,05ha, Ban quản lý cho biết đến nay khối lượng thực hiện đạt 90% khối lượng công trình, bao gồm hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, trụ cứu hoả, điện, chiếu sáng, cây xanh, công viên hồ nước.

Vướng mắc hiện nay của dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao TP.HCM vẫn chưa được chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Dự án mở rộng đường tiếp giáp khu đất chưa triển khai thực hiện nên khu đất chưa thể kết nối giao thông với khu vực.

Để giải quyết, Ban quản lý đã kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương cho thực hiện xã hội hoá dự án này. Các sở, ngành thực hiện kêu gọi nhà đầu tư để có cơ sở hoàn trả phần vốn ngân sách đã chi cho dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.